Thông tin mới nhất về vụ hỏa hoạn làm 6 người chết

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Sáng 16/12, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 6 người chết, 4 người bị thương, tại hẻm 453 trên đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng 16/12, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thông tin về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, khiến 6 người chết và 5 người bị thương.
Trước đó, vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 16/12, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy tại căn nhà dân ở số 453/6 đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3 và đã nhanh chóng điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 3 cùng Phòng cứu hộ cứu nạn tới hiện trường.
 Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Tới 0 giờ 28 phút, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng đã phát hiện 6 thi thể nạn nhân gồm vợ chồng ông Trần Anh Thăng (sinh năm 1969, quê Bắc Giang), 3 người con của ông và một người cháu.
Căn nhà bị cháy do ông Nguyễn Ngọc Thông làm chủ gồm 1 tầng trệt, 1 gác lửng, 1 lầu, tổng diện tích sử dụng là 106,4 m2; được ông Trần Anh Thăng thuê để bán càphê.
Căn nhà có vách khung nhôm, trần thạch cao và mái lợp tôn. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn tầng trệt (diện tích 53 m2) cùng các vật dụng gồm 6 xe máy, 2 xe đạp và các vật dụng sinh hoạt gia đình.
Khi xảy ra cháy có 10 người trong nhà gồm 6 người nhà ông Thăng ngủ ở tầng trệt và gác lửng; 4 người ở tầng1 (là người được thuê phụ bán càphê) đã tự thoát ra ngoài, trong đó có 2 người bị thương nhẹ và 2 người đang điều trị tại Bệnh viện 115. Ngoài ra, một người tham gia chữa cháy cũng bị thương nhẹ.
Đại tá Đoàn Văn Chón - Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện Công an và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đang khám nghiệm hiện trường, khẩn trương tìm nguyên nhân vụ cháy.
 
Đại tá Chón cho biết thêm đối với những hộ, gia đình vừa kinh doanh và ở tại cùng một địa điểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra hai vụ cháy tương tự tại một địa điểm kinh doanh bếp điện ở quận Tân Phú (làm 4 người chết) và vụ cháy ở cửa hàng áo cưới tại quận 12 (làm 3 người chết).
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã và đang triển khai kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy tại những địa điểm tương tự.
Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là: ông Trần Anh Thăng (sinh năm 1969, quê Bắc Giang), Nguyễn Thị Ngọc Thủy (sinh năm 1979, vợ ông Thăng), Trần Ngọc Vân Anh (sinh năm 2009, con ông Thăng), Trần Ngọc Bảo Hân (sinh năm 2011, con ông Thăng), Trần Ngọc Thiên Kim (sinh năm 2016, con ông Thăng), Phạm Ngọc Thúy Vy (sinh năm 1980, cháu ông Thăng).
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương trực tiếp tới thăm hỏi những người bị thương và hỗ trợ tiền điều trị; hỗ trợ gia đình mỗi người tử vong 10 triệu đồng./.