Thông tin mới nhất vụ sập tháp cẩu khiến 3 công nhân tử vong

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời điểm xảy ra tai nạn, tổ xây dựng gồm 6 người đang làm việc trên cẩu tháp thì bất ngờ trụ cẩu tháp bị gãy.

 Hiện trường vụ tai nạn
Thông tin từ UBND huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết, đến cuối giờ chiều 22/2, cơ quan chức năng địa phương đã xác minh đầy đủ danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Polytex Far Eastern thuộc Khu công nghiệp Bàu Bàng, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng để lo hậu sự.
Theo đó, 3 người tử vong là Đặng Văn Gấm (sinh năm 1986, quê Kiên Giang); K' Sơn (sinh năm 1996, quê Lâm Đồng) và Đặng Văn Thắng (sinh năm 1997, quê Kiên Giang). 2 nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu là Nguyễn Anh Bảo (sinh năm 1975, ngụ Bình Dương) và K' Sản (sinh năm 1992). Ngoài ra, có thêm 1 công nhân bị thương nhẹ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 11h trưa cùng ngày, tại công trình xây dựng trong Công ty Polytex Far Eastern, 6 người đang làm việc trên cẩu tháp thì bất ngờ trụ cẩu tháp bị gãy, đổ sập xuống.
Cả 6 người không kịp chạy thoát, bị các thanh sắt rơi trúng người gây tử vong và thương tích nặng.