Thông tin mới nhất vụ sư cô đánh đập bé gái trong chùa ở TP Hồ Chí Minh

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đoạn clip ghi cảnh sư cô chùa Long Nguyên đánh đập bé gái đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Cảnh bé gái bị sư cô chùa Long Nguyên đánh đập. Ảnh cắt từ clip.
Đến tối 11/6, Công an quận 4 (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang lập hồ sơ xử lý vụ sư cô tại chùa Long Nguyên, ở số 368 Tôn Đản, quận 4, có hành vi đánh đập một bé gái khoảng 10 tuổi.
Theo thông tin phóng viên báo Kinh tế & Đô thị có được, hành vi sư cô đánh đập bé gái xảy ra vào khoảng tháng 1/2020. Nhưng mới đây, trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, hành vi đánh đập bé gái lại tiếp tục tái diễn, nên một sư cô khác bức xúc quay clip dài khoảng 2 phút và đưa lên mạng xã hội.
Liên qua đến vụ việc, tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh cho biết, khi nhận được tin từ các “hiệp sĩ”, nữ luật sư đã đến chùa để tìm hiểu.
Tuy nhiên, lúc đó nhà chùa đã đóng cửa vì cơ quan công an đã nhận được thông tin và mời sư cô lên làm việc.
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần