Thông tin mới về vụ người phụ nữ nghi bị giết trong vườn cây ở Thái Nguyên

Hoàng Hà - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong với nhiều thương tích trên người tại đường mòn gần Bệnh viện Quân y 91 (Thái Nguyên), bước đầu cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân và một nghi can liên quan đến vụ án.

Nạn nhân được xác định là Trương Thị H. (SN 1982, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Trước khi bị sát hại, nạn nhân làm nghề xe ôm tại khu vực thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ.

Theo tài liệu thu thập được của cơ quan công an, anh H.T (chủ phòng khám răng ở thị xã Phổ Yên) đã cung cấp thông tin trích xuất camera giám sát tại phòng khám của anh. Công an phát hiện vào 10 giờ sáng 7/11 (trước thời điểm phát hiện thi thể nạn khoảng 2 - 3 tiếng), camera phòng khám ghi lại hình ảnh một người mặc quần áo và vóc dáng giống người phụ nữ tử vong trong vườn cây.
Vào thời điểm trên, người phụ nữ điều khiển chiếc xe máy Wave màu xanh (không rõ biển số) chở theo phía sau một người trông giống một nam thanh niên mặc quần áo màu đen, mặt bịt kín khẩu trang và đầu đội mũ bảo hiểm màu xanh.
Theo anh T., người phụ nữ được cho là nạn nhân điều khiển xe máy chạy hướng từ Hà Nội đi Thái Nguyên. Đoạn đường từ phòng khám của anh T. tới hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ khoảng hơn 1km…
Thông tin từ anh T. và lãnh đạo phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên) cho biết, đoạn đường người phụ nữ được phát hiện tử vong rất ít người qua lại.
Được biết, Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên đã tìm ra được chiếc xe máy của chị Trương Thị H. Hiện tại, gia đình chị H. cũng đã lên Thái Nguyên để xác nhận mọi thủ tục, phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra sự việc.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần