Thông xe cầu Triều nối thị xã Đông Triều với thị xã Kinh Môn

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/1, UBND tỉnh Quảng Ninh cùng UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ thông xe công trình xây dựng cầu Triều, nối thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) với thị xã Kinh Môn (Hải Dương).

 Lễ thông xe cầu Triều nối giữa Đông Triều với Kinh Môn

Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn khẳng định đây là sự kiện quan trọng chào đón năm mới 2021 và chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Dự án cầu Triều và đường dẫn 2 đầu cầu là tuyến kết nối giao thông mong ước nhiều năm nay của nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

Dự án hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại được thông suốt, tiết kiệm thời gian di chuyển, chi phí lưu thông, góp phần thúc đẩy liên kết các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng; thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất, dịch vụ, kết nối các điểm, tuyến du lịch tâm linh, du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giữa 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái tại buổi lễ đã gửi lời cảm ơn các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm chỉ đạo hoàn thành xây dựng cầu Triều; biểu dương các chủ đầu tư, cơ quan chức năng, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công của 2 tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành công trình đạt chất lượng, vượt tiến độ đề ra.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện đầu tư xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối QL 18 (thị xã Đông Triều) với đường tỉnh 389 (thị xã Kinh Môn).

Dự án xây dựng cầu Triều được khởi công xây dựng từ tháng 10/2019. Việc hoàn thành công trình đồng bộ với nâng cấp, thông tuyến đường 389, cầu Mây đã rút ngắn quãng đường di chuyển từ thị xã Đông Triều với Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng...