Thông xe hầm đường bộ Đèo Cả, rút ngắn 30 phút Khánh Hòa - Phú Yên

D. Tiêu (t/h)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/8, sau hơn 6 năm triển khai, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả đã chính thức thông xe.

 
Dự án này nối liền 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, có tổng mức đầu tư là 11.378 tỷ đồng với chiều dài là 13,19km, trong đó hầm Đèo Cả dài 4.125m, hầm Cổ Mã dài 500m. Quy mô toàn dự án là đường cao tốc, vận tốc 80km/h, 4 làn xe ô tô, 2 làn dừng xe khẩn cấp.
Hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã được trang bị hệ thống thiết bị đảm bảo duy trì việc vận hành hầm an toàn và liên tục.

Hệ thống thiết bị chính gồm thông gió bằng quạt phản lực, chiếu sáng bằng đèn LED, hệ thống camera giám sát, hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, hệ thống thông báo thông tin trong hầm có thể thay đổi nội dung, hệ thống giám sát chất lượng không khí trong hầm. Tất cả hệ thống này đều được kiểm soát và điều khiển từ trung tâm vận hành hầm.

Việc sớm thông xe, vận hành toàn tuyến, góp phần phát huy hiệu quả tối đa dự án. Rút ngắn ít nhất 9km hành trình, giảm 30 phút so với lưu thông đường đèo, đảm bảo an toàn giao thông, lưu thông mùa mưa bão.

Đặc biệt, người tham gia giao thông hoàn toàn được quyền quyết định khi lưu thông đường đèo hoặc lưu thông qua hầm Đèo Cả. Và chỉ mất phí khi lưu thông qua hầm, với nhiều tiện ích: rút ngắn tối đa thời gian lưu thông, đảm bảo ATGT, giảm hao mòn, chi phí nhiên liệu, không bị ách tắc giao thông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần