Thông xe kỹ thuật tuyến đường Dương Xá - Đông Dư

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/1, UBND huyện Gia Lâm tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường Dương Xá - Đông Dư và khởi công xây dựng trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Gia Lâm. Đến dự có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại buổi lễ
Dự án xây dựng tuyến đường Dương Xá - Đông Dư được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 7114 ngày 26/12/2016, có chiều dài toàn tuyến là 4.350m, bề rộng 40m, điểm đầu giáp Quốc lộ 5 cũ, điểm cuối giao với đường đê Đông Dư, Bát Tràng; diện tích đất phải thu hồi là 167.200m2, nằm trên địa phận các xã Đa Tốn, Đông Dư và thị trấn Trâu Quỳ với tổng mức đầu tư xây dựng là 884 tỷ đồng.
Đây là tuyến đường được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, cấp thoát nước với khối lượng giải phóng mặt bằng là hơn 500 hộ dân. Dự án do liên doanh 6 nhà thầu thi công, được khởi công xây dựng từ ngày 26/03/2018 đến nay đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện thông xe kỹ thuật.
Cắt băng thông xe kỹ thuật tuyến đường Dương Xá - Đông Dư.
Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Gia Lâm là một trong những công trình trọng điểm của huyện, với mục tiêu xây dựng trụ sở cơ quan hành chính khang trang, cơ sở hạ tầng hiện đại.
Dự án được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 8938 ngày 29/10/2018, với tổng vốn đầu tư 269 tỷ đồng trên khuôn viên có diện tích khoảng 45.000m2 với quy mô 2 khối nhà 5 tầng, tổng diện tích sàn trên 16.000m2 và các hạng mục phụ trợ, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu về hiện đại hóa công sở. 
Khởi công xây dựng trụ sở làm việc của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Gia Lâm
Việc thông xe tuyến đường Dương Xá- Đông Dư và khởi công xây dựng trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Gia Lâm có ý nghĩa quan trọng, tạo sự kết nối giao thông trong khu vực, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước xây dựng bộ mặt đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.
Đây cũng là hai sự kiện chào mừng huyện Gia Lâm đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần