Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thông xe nút giao vành đai 3 với cao tốc Hà Nội- Hải Phòng trong năm 2020

Kinhtedothi - Chiều 3/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công và tiến độ giải ngân dự án Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao thông vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Cùng dự buổi kiểm tra có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.
Báo cáo với lãnh đạo thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn cho biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 402 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2019-2021.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng kiểm tra tiến độ thi công nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
Phạm vi nút theo hướng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Từ Km0-420 (kết nối với đường Cổ Linh) và điểm cuối tại Km1 + 065,74 (kết nối với đoạn tuyến cao tốc đã được thi công) với chiều dài 1.485,74m. Xây dựng trực thông nối đường Cổ Linh với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Chiều rộng mặt đường 33m - 51m.

Phạm vi nút theo hướng đường Vành đai 3: Từ Km10+040 đến Km10+660 (lý trình đường Vành đai 3) với chiều dài 620m, chiều rộng mặt đường 26,50m. Thi công đồng bộ hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, chiếu sáng, tổ chức giao thông.

Dự án được thực hiện nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện tham giao giao thông kết nối ra vào nút giao được thuận lợi, an toàn, rút ngắn hành trình và đồng bộ mạng lưới đường giao thông trong khu vực, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường Vành đai, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và đường Cổ Linh góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra tiến độ thi công nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Dự án được khởi công vào ngày 6/1/2020, đến nay đã cơ bản hoàn thành 85% khối lượng, đạt yêu cầu chất lượng, kỹ thuật. Các nhà thầu đang tập trung triển khai các hạng mục an toàn giao thông, chiếu sáng và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Kiểm tra tại hiện trường, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu cùng UBND quận Long Biên, huyện Gia Lâm đã nỗ lực, vào cuộc quyết liệt để dự án hoàn thành bám sát tiến độ theo yêu cầu, đặc biệt là dự án phải triển khai trong các điều kiện khó khăn như dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xử lý nền đất yếu…

 Nút giao Vành đai 3 nhìn từ trên cao

Chủ tịch yêu cầu các đơn vị liên quan có phương án tổ chức phân luồng giao thông, trồng cây xanh, chiếu sáng… phù hợp, phát huy hiệu quả dự án; quyết tâm hoàn thành và tổ chức thông xe dự án trước ngày 30/12/2020, thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ