Thông tin mới nhất vụ triệt phá đường dây vận chuyển 20 bánh heroin về Hà Nội

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy cực lớn từ Tây Bắc về Hà Nội mới được triệt phá, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng.

Đối tượng Vàng A Páo và tang vật vụ án.
Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy "khủng" từ Tây Bắc về Hà Nội.
Đối tượng Vàng A Páo (SN 1993), trú tại bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên bị khởi tố bị can về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; 2 đối tượng Vàng A Lồng, (SN 1989), trú tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Mông Văn Hợp (SN 1968), trú tại xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng bị khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Như đã đưa tin, trước đó vào 16 giờ 30 phút ngày 7/3, tại khu vực làng Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Vàng A Páo (SN 1993 ở xã Si Pa Thìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển 20 bánh heroin có trọng lượng hơn 6kg.
Đối tượng Lồng, Hợp và tang vật vụ án.
Tiếp tục điều tra mở rộng, đơn vị đã bắt tiếp Vàng A Lồng (SN 1989 ở xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Mông Văn Hợp (SN 1968 ở xã Vân Nội, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng).
Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong thời gian dài Vàng A Lồng thường mua ma tuý với số lượng lớn tại Lào sau đó thuê Vàng A Páo vận chuyển bán cho Mông Văn Hợp để mang sang Trung Quốc. Bản thân Vàng A Lồng không trực tiếp cầm ma tuý mà thường đi xe khách đến trước để "hoa tiêu" và giao dịch với Hợp. Khi nhận thấy địa điểm an toàn, Lồng mới điện cho Páo vận chuyển ma tuý đến điểm hẹn.
Vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần