Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thu chi đầu năm học mới: Phụ huynh và giáo viên cùng... lo

Kinhtedothi - Ngày 5/9 tới, năm học mới 2017 – 2018 sẽ bắt đầu. Ngoài niềm vui tựu trường, thì thời điểm này, các bậc phụ huynh cũng bắt đầu nỗi lo các khoản thu đầu năm học. Nhiều ý kiến đồng tình, công khai tất cả các khoản thu ngay đầu năm là việc làm cần thiết.
Công khai thu – chi

Năm học này, Hà Nội bắt đầu áp dụng mức học phí mới cho giáo dục mầm non, phổ thông công lập là 110.000 đồng/HS/tháng (khu vực thành thị), 55.000 đồng/HS/tháng (nông thôn) và 14.000 đồng/HS/tháng (miền núi).

Với mức học phí 55.000 đồng/HS/tháng ở vùng nông thôn, theo chị Nguyễn Thị Hòa (huyện Ba Vì) là mức phù hợp. Chị Hòa cho rằng, vấn đề khiến phụ huynh lo nhất không phải là học phí, mà là các khoản thu ngoài học phí như: Tiền nước uống, học phẩm, quỹ trường, quỹ lớp… “Nếu những khoản này để phục vụ cho các con thì không sao, nhưng thực tế, các khoản đóng góp này lại nhập nhèm, phục vụ những ngày lễ: 20/11, tiền Tết âm, Tết dương lịch cho thầy cô, trong quy định của ngành là không được phép, nhưng thực tế, các khoản thu này vẫn chi vào những mục đã cấm” – chị Hòa chia sẻ.

Giờ học môn Tự nhiên xã hội của học sinh trường Tiểu học Nam Thành Công.   Ảnh: Phạm Hùng

Dù chưa thông báo chính thức, nhưng nhiều trường từ mầm non, tiểu học đến THPT đã rậm rịch các khoản thu khiến không ít phụ huynh có tâm trạng "không đóng thì ngại, mà đóng thì ấm ức". Chị Nguyễn Thị Hạnh (quận Đống Đa) bức xúc, hầu như năm nào lớp đầu cấp, phụ huynh cũng phải đóng một khoản để mua máy điều hòa nhiệt độ. Trong khi, các khóa học trước sau khi ra trường đều tặng lại các em khóa sau từ rèm cửa, máy chiếu, điều hòa… “Vậy, những chiếc điều hòa các lớp trên để lại “chạy” đi đâu? Theo tôi, thu – chi đầu năm, Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm cũng phải có trách nhiệm, thu chi hợp lý. Thu tự nguyện là để phục vụ trực tiếp cho việc học tập của HS trong lớp chứ không phải để mua đồ trang trí, hoa, quà ngày lễ cho thầy cô. Cần kiểm soát hoạt động của ban đại diện cha mẹ HS, tránh lấy danh nghĩa ban phụ huynh để “tận thu”". – chị Hạnh thẳng thắn.

Thực tế vào đầu mỗi năm học, rất nhiều khoản thu phải nộp, nhưng phụ huynh thường có rất ít thông tin về các khoản thu này. Việc công khai tất cả các khoản thu ngay từ đầu năm là cần thiết, đảm bảo công tác quản lý nhà trường, cũng như phối hợp, giám sát của phụ huynh, tránh gây bức xúc cho phụ huynh. Đây là ý kiến chung của đa số phụ huynh khi được hỏi.

Thu nhập chưa tương xứng

Ngoài băn khoăn các khoản thu ngoài học phí của phụ huynh HS, việc thu tiền dạy học 2 buổi/ngày cũng khiến không ít giáo viên chạnh lòng vì thu nhập không tương xứng với công sức mà bỏ ra. Hiện toàn TP có hơn 80% số trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tỷ lệ này ở cấp THCS vào khoảng 30%. Theo Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ban hành ngày 22/11/2013 của UBND TP, từ năm học 2013 - 2014, mức thu học 2 buổi/ngày với HS tiểu học không quá 100.000 đồng/HS/tháng, với các trường THCS không quá 150.000 đồng/HS/tháng.

Ông Lưu Luyến - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên bày tỏ, suy nghĩ chung của giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn về mức thu 100.000 đồng/HS/tháng cho việc dạy học 2 buổi/ngày là quá thấp, nhiều người không muốn dạy. “Với mức thu đó, nếu lớp có nhiều HS thì không gặp vướng mắc nhiều, song huyện Phú Xuyên có nhiều trường quy mô nhỏ, nhiều lớp chỉ có 18 - 20 HS, tính ra thu nhập của mỗi giáo viên chỉ khoảng 60.000 đồng/ngày. Với mức thu như hiện nay rất khó thuyết phục giáo viên tham gia dạy học 2 buổi/ngày” – ông Luyến thành thật. Cũng theo ông Luyến, Quyết định 51/2013/QĐ-UBND chỉ hướng dẫn nội dung chi, khiến các đơn vị khó triển khai thống nhất. Do đó, nếu có văn bản cụ thể về nội dung, tỷ lệ chi từng mục thì sẽ tránh được việc giáo viên nơi này so sánh với giáo viên nơi khác. "Sở GD&ĐT cần sớm có văn bản hướng dẫn nội dung chi, cách chi từ khoản thu cho việc học 2 buổi/ngày” – ông Luyến đề xuất.

ở quận nội thành Hai Bà Trưng, lãnh đạo quận cho biết, tỷ lệ chi cho giáo viên tham gia dạy 2 buổi/ngày là 60% số thu; chi bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ và phúc lợi tập thể 20%, số còn lại dùng để mua văn phòng phẩm, đồ dùng… Còn tại quận Hà Đông, Ban giám hiệu một số trường tiểu học cho biết, mức chi được xây dựng dựa trên khả năng thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên tham gia dạy 2 buổi/ngày và được thể hiện tại quy chế chi tiêu nội bộ... Như vậy có thể thấy, việc thu – chi học 2 buổi/ngày được mỗi quận, huyện thực hiện theo một phương thức khác nhau. Với thực trạng này, lãnh đạo một số quận, huyện kiến nghị, Sở GD&ĐT Hà Nội sớm có sự điều chỉnh, quản lý, chỉ đạo để việc thu - chi 2 buổi/ngày trong nhà trường được minh bạch, công bằng, tránh tình trạng mỗi nơi thực hiện một kiểu.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu - chi ngay đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu. Bên cạnh đó, Sở sẽ công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về việc thu - chi không đúng, sẽ xử lý nghiêm khắc với những đơn vị làm trái quy định.

Ông Nguyễn Hữu Độ Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 860 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục

Hà Nội: 860 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục

20 Dec, 02:32 PM

Kinhtedothi - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ra thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đối với 860 người tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở năm 2025.

Trường tư thục duy nhất có học sinh nhận Bằng khen của Bộ trưởng vì đạt thành tích quốc tế

Trường tư thục duy nhất có học sinh nhận Bằng khen của Bộ trưởng vì đạt thành tích quốc tế

20 Dec, 08:16 AM

Kinhtedothi - Tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025 do Bộ GD&ĐT tổ chức, Nguyễn Phúc Nguyên, Trường THCS – THPT Newton (Hà Nội) là học sinh duy nhất khối tư thục trên cả nước được nhận Bằng khen. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân em, mà còn là lời khẳng định uy tín của nhà trường trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Không làm xáo trộn hoạt động dạy học khi thực hiện sắp xếp trường lớp

Không làm xáo trộn hoạt động dạy học khi thực hiện sắp xếp trường lớp

19 Dec, 10:47 PM

Kinhtedothi – Tại Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập diễn ra ngày 19/12, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, việc sắp xếp trường lớp cần thận trọng, có lộ trình, không làm xáo trộn hoạt động dạy học

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ