Thú chơi đào ngày Tết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bên cạnh những phong tục đón Tết truyền thống như làm cơm cúng gia tiên, lễ chùa cầu may, xin chữ đầu năm... thì người miền Bắc nói chung và người Hà Nội nói riêng còn có thú chơi hoa đào rất đặc biệt.

Được ví như “sứ giả” của mùa Xuân, sắc hồng tươi tắn của hoa đào tượng trưng cho sự khởi đầu may mắn, ước vọng hạnh phúc, niềm vui và sự yên ấm. Từ thú vui, dưới con mắt của những người sành sỏi, “chơi đào” dần trở thành nghệ thuật “thưởng đào”. Và người Hà Nội có lẽ là những người “thưởng đào” tinh tế nhất.

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu chùm ảnh hoa đào Tết của NSNA Nguyễn Anh Tuấn – Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội.

 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần