Thủ đoạn tinh vi của nữ nhân viên trộm cắp 40 triệu đồng của nhà chủ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Làm nhân viên tại một cửa hàng đồ ăn nhanh, Minh đã lấy trộm chùm chìa khóa của chủ rồi phóng xe máy về nhà chủ ở phố An Dương, phường Yên Phụ. Tại đây, Minh lục lọi, lấy được gần 37 triệu đồng, để vào áo ngực, đem về cất giấu tại nhà người thân.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Trần Thị Minh (SN 1970, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Trần Thị Minh.
Theo cơ quan công an xác định, Minh làm nhân viên bán đồ ăn nhanh cho một cửa hàng tại phố Bát Đàn, quận Hoàn Kiếm. Do nợ nần, người phụ nữ này nảy sinh ý đồ trộm cắp tiền của chủ cửa hàng.
Vào sáng 5/3, phát hiện sơ hở của chủ quán, Minh đã lấy trộm chùm chìa khóa rồi phóng xe máy quay về nhà chủ ở phố An Dương, phường Yên Phụ. Tại đây, Minh lục lọi, lấy được gần 37 triệu đồng, cất giấu vào áo ngực. Số tiền này sau đó được Minh đem về cất giấu tại nhà người thân ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, rồi quay lại chỗ làm như không có chuyện gì xảy ra.
Mấy tiếng sau, chủ quán ăn về nhà, phát hiện bị mất trộm lập tức trình báo cơ quan Công an. Khẩn trương điều tra, Công an quận Tây Hồ đã xác định và triệu tập đối tượng Minh đến làm việc. Biết không thể chối cãi, Minh khai nhận do từng được chủ quán tin tưởng giao chìa khóa về nhà lấy đồ, nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
Ngày 5/3, khi phát hiện chủ quán để chùm chìa khóa trên bàn, cô ta đã lấy trộm và mò về nhà thực hiện tội phạm. Gây án xong Minh còn tạo hiện trường giả không khóa cửa rồi mang ổ khóa vứt vào bãi rác, sau đó mang chùm chìa khóa đến để tại vị trí cũ và làm việc bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.