Thủ đoạn trộm cắp tài sản mới ở sân bay

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối tượng giả làm hành khách đi máy bay, trốn trong nhà vệ sinh công cộng ở sân bay rồi tìm cách trộm đồ của khách.

Ngày 1/2, lực lượng An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất đã tạm giữ Nguyễn Xuân Chiến (SN 1983, trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” của hành khách đi máy bay tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).
 Đối tượng Chiến cùng tang vật (Ảnh: Phan Tư)
Trước đó, từ cuối tháng 1/2018, lực lượng chức năng sân bay này đã phát hiện có hiện tượng kẻ gian giả làm khách đi máy bay, trà trộn vào nhà vệ sinh công cộng ở khu vực sảnh đón tiễn công cộng nhà ga quốc nội rồi tìm cách trộm đồ của các hành khách đi máy bay.
Sau hơn 10 ngày theo dõi, sàng lọc đối tượng, đến 8h55 ngày 1/2, Tổ thường phục của lực lượng An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt quả tang đối tượng Chiến đang ăn trộm túi xách của một hành khách. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ một túi xách bên trong có 50 triệu đồng tiền mặt, một máy tính xách tay hiệu Microsoff cùng một số giấy tờ khác.
Tiến hành khám xét trên người đối tượng Chiến, cơ quan an ninh sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục thu giữ thêm 2,7 triệu đồng, một đồng hồ hiệu Sunsine và một điện thoại di động hiệu Oppo. Lực lượng an ninh sân bay đã lập biên bản và bàn giao đối tượng Chiến cùng tang vật cho Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục điều tra, làm rõ.