Thu dọn phế thải đổ trộm trên Đại lộ Thăng Long

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử ngày 23/3 có bài viết: Đổ trộm phế thải, bùn đất xây dựng chưa dứt "hoành hành" trên Đại lộ Thăng Long, phản ánh tình trạng đất thải, bùn thải xây dựng đổ trộm tràn lan trên hai tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông và mất cảnh quan đô thị.

Ngay sau khi bài báo đăng, Sở Xây dựng Hà Nội đã cùng các sở ban ngành tiến hành kiểm tra xác định lượng phế thải, bùn thải xây dựng đổ trộm trên tuyến Đại lộ Thăng Long và giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Cầu Diễn tổ chức thu dọn.
 
Theo ghi nhận của phóng viên bắt đầu từ đêm 4/4 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Cầu Diễn bắt đầu huy động phương tiện xe máy tổ chức thu dọn với khối lượng dự kiến 500m3. Phó giám đốc chi nhánh Cầu Diễn Nguyễn Hoàng Anh cho biết, dự kiến đến ngày mùng 7/4, chi nhánh sẽ thu dọn xong khối lượng phế thải, đất thải đổ trộm hai bên đường gom của đại lộ Thăng Long.
 
Tuy nhiên, để chống việc đổ trộm phế thải, bùn thải tái diễn, ông Nguyễn Hoàng Anh đề nghị lực lượng thanh tra xây dựng, thanh tra giao thông, công an và chính quyền sở tại tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đổ bãi phế thải bùn thải góp phần bảo vệ môi trường, an toàn giao thông trên tuyến đường hiện đại của Thủ đô.