Thu giữ 179 bánh heroin từ đường dây ma túy “khủng”

Tuấn Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47, Bộ Công an) phối hợp cùng lực lượng đặc nhiệm biên phòng và lực lượng địa bàn vừa triệt phá một đường dây buôn bán trái phép chất ma tuý lớn nhất từ trước đến nay tại TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, qua quá trình trinh sát, lực lượng công an phát hiện, làm rõ Phạm Hữu Hiệu (SN 1970, quê Nghệ An) điều hành 6 đối tượng khác chuyên vận chuyển trái phép chất ma tuý từ biên giới Lào qua một cửa khẩu ở miền Trung vào Việt Nam. Lập phương án đấu tranh, lực lượng chức năng nắm rõ lộ trình di chuyển của các đối tượng và cách thức giao hàng bằng xe máy. Ngày 11/7, lực lượng công an bất ngờ ập vào chung cư Oriental (địa chỉ 685 Âu Cơ, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), bắt quả tang các đối tượng đang giao dịch mua, bán chất ma tuý. Ngay sau đó, lực lượng công an đồng loạt tiến hành khám xét 7 địa điểm khác, thu giữ 179 bánh heroin, gần 4 tỷ đồng và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi buôn bán trái phép chất ma tuý.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng.