Thu giữ 24.000 chiếc khẩu trang không nguồn gốc ở Đông Anh

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh ở Đông Anh, tổ công tác phát hiện 24.000 chiếc khẩu trang y tế không có nhãn mác, không hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Số khẩu trang không nguồn gốc lực lượng chức năng phát hiện.
Ngày 4/8, thông tin từ Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ phát hiện 24.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.
Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 2/8, tổ công tác của Công an xã Kim Chung, huyện Đông Anh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại đường Kim Chung, Đội 7, thôn Bầu do N.Đ.C (SN 1985; trú tại xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm chủ.
Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 24.000 chiếc khẩu trang y tế không có nhãn mác, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 9 để xử lý theo quy định.
Trước tình trạng diễn biến dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp; Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không mua các sản phẩm chống dịch bệnh như khẩu trang y tế trôi nổi trên mạng xã hội, nên mua ở các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế, siêu thị, đại lý... tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng, không bảo đảm an toàn.