Thu giữ hàng triệu lít xăng dầu lậu mỗi năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 2010 đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý 828.488 vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, trong đó có 117.714 vụ buôn lậu.

Đây là con số được Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng báo cáo tại phiên giải trình về phòng chống buôn lậu do Ủy ban Kinh tế tổ chức sáng 7/1.

Riêng với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, người đứng đầu ngành công thương cho biết từ năm 2010 đến nay các lực lượng chức năng đã thu giữ 7.548.378 lít.

Theo Bộ trưởng
Bộ Công thương, thời gian qua các lực lượng chức năng đã ra quân quyết liệt ngăn chặn tình trạng xăng dầu nhập lậu. Chỉ tính riêng trong năm 2012 đã bắt giữ 2.523.687 lít xăng dầu. Còn hết tháng 9/2013 số lượng xăng dầu bị bắt giữ đã là 2.041.547 lít.
Hết tháng 9/2013. số lượng xăng dầu bị bắt giữ đã là 2.041.547 lít
Hết tháng 9/2013. số lượng xăng dầu bị bắt giữ đã là 2.041.547 lít
Vụ việc điển hình được nêu tại báo cáo là ngày 9/12/2013, tại khu vực cách Đông Nam Côn Đảo khoảng 45 hải lý, lực lượng cảnh sát biển 4 đã kiểm tra, bắt giữ tàu HADUCO chở 2.125.626 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp. Đây là vụ bắt giữ xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Vẫn liên quan đến buôn lậu xăng dầu, trước đó, vào tháng 3/2013, lực lượng hải quan đã phá thành công chuyên án buôn lậu xăng dầu trên biển, phát hiện một tàu Trung Quốc có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép dầu trên biển, thu giữ 155 tấn dầu diesel.

Nhận định hoạt động buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh tình trạng thiếu việc làm là yếu tố quan trọng khiến dân cư khu vực biên giới tham gia vận chuyển hàng lậu.

Trong các nguyên nhân chủ quan, vị tư lệnh ngành công thương đặc biệt “kêu khổ” cho lực lượng quản lý thị trường, khi thiếu cả biên chế, phương tiện và trang thiết bị.

So với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát khác, quản lý thị trường là lực lượng khó khăn nhất, Bộ trưởng nói.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, thời gian còn lại của buổi sáng sẽ dành cho các vị đại biểu tham dự phiên giải trình đối thoại với đại diện với các cơ quan chức năng về công tác phòng chống buôn lậu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần