Thu hơn 400kg mỡ trâu, bò, tóp mỡ đang chở đi tiêu thụ

Theo Dân Trí
Chia sẻ Zalo

Chiếc xe tải nhỏ, chở hơn 426kg mỡ trâu, bò, tóp mỡ đã qua sơ chế trên đường đi tiêu thụ thì bị Đội CSGT 1-48, thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An bắt giữ vào ngày 30/11.

Hơn 462kg mỡ trâu, bò cùng tốp mỡ đã qua sơ chế trên đường vận chuyển đã bị CSGT 1-48 bắt giữ.
Chiều 30/11, trung tá Nguyễn Hàm Thắng - Đội trưởng đội CSGT 1-48 cho PV biết, vào lúc 10h30, ngày 30/11/2016, Tổ công tác gồm: Thượng úy Nguyễn Sỹ Hoàng (tổ trưởng), đại úy Phan Quang Trung và thượng úy Phạm Hùng Cường đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 48 thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một chiếc ô tô tải nhỏ mang BKS 36C-033.63 đang vận chuyển một số mỡ bò đã qua sơ chế và tóp mỡ.
Đúng như nguồn tin báo, đến khoảng 11h30, chiếc xe nói trên xuất hiện tại km25 và được tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Chiếc xe cùng tang vật đã được CSGT 1-48 tạm giữ và bàn giao cho Chi cục thú y TX Thái Hoà xử lý theo quy định của pháp luật.
Kiểm tra xe và giấy tờ lái xe Nguyễn Văn Thảo (SN 1981, trú tại xã Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá) điều khiển.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong thùng xe có chứa 11 bao tải (11 bì) mỡ trâu, bò đã qua sơ chế và 3 bì chứa tóp mỡ, tổng trọng lượng là 426 kg. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ hợp pháp, nguồn gốc xuất xứ số thực phẩm nói trên.
Theo đó, Tổ công tác lập hồ sơ ban đầu giao Trạm thú y TX Thái Hòa xử lý theo thẩm quyền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần