Thu Minh đảm nhận vai trò giám khảo của Vietnam Idol 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều mong đợi và dự đoán của khán giả, Ban tổ chức Vietnam Idol – Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015 chính thức công bố nữ ca sĩ Thu Minh sẽ đảm nhận vai trò giám khảo trên ghế nóng

Việc Thu Minh trở thành giám khảo đồng nghĩa Mỹ Tâm rời chương trình sau hai kỳ liên tiếp hoàn thành rất tốt vai trò này.

 
Thu Minh đảm nhận vai trò giám khảo của Vietnam Idol 2015 - Ảnh 1
Chia sẻ cảm xúc khi trở thành nhân vật “cầm cân nảy mực” trên ghế nóng của Vietnam Idol 2015, nữ ca sĩ “Đường cong” hào hứng cho biết: “Đầu tiên phải nói lời cảm ơn đến Ban tổ chức Vietnam Idol đã gửi lời mời tham gia một cách rất trân trọng đến tôi. Mọi người đã đến thăm và chia sẻ để giúp tôi hiểu biết nhiều hơn về những điều mới mẻ của chương trình năm nay. Bên cạnh đó, điều khiến tôi cảm kích là Ban tổ chức rất hiểu và thông cảm cho tình trạng "bà bầu" trong thời gian này, nên tôi tin tưởng sẽ được hỗ trợ những điều kiện làm việc tốt nhất để có thể hoàn thành tốt trọng trách của mình với chương trình, cũng như sắp xếp chu toàn thiên chức người mẹ. Đồng thời với sự đồng hành của Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Thanh Bùi, chúng tôi đang rất hứng thú để cùng tạo ra một diện mạo mới cho cuộc thi năm nay.”
Trở lại ở mùa thứ sáu, Thần tượng âm nhạc hiện là một trong những chương trình truyền hình thực tế về ca hát “lâu đời” nhất tại Việt Nam. Chính vì vậy, những đổi mới về cấu trúc, lẫn sự xuất hiện của những nhân tố mới chắc chắc là điều cần thiết để tăng sức hút của chương trình. Trong đó, sự góp mặt của hai tài năng trong lĩnh vực âm nhạc – Ca nhạc sĩ Thanh Bùi và Ca sĩ Thu Minh với chặng đường hơn 20 năm cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật, hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới và sức hấp dẫn cho cuộc thi năm nay.
Thu Minh đảm nhận vai trò giám khảo của Vietnam Idol 2015 - Ảnh 2
Với “Nữ hoàng nhạc dance Việt Nam”, dù không phải là gương mặt hoàn toàn mới trên ghế nóng của Vietnam Idol (cô từng xuất hiện với tư cách khách mời vòng Audition – Vietnam Idol 2013), cùng kinh nghiệm làm giám khảo và huấn luyện viên tại nhiều cuộc thi tài năng khác, thế nhưng quyết định nhận lời trở lại với cương vị giám khảo chính thức đã khiến nữ ca sĩ vô cùng phấn khích: “Như những gì đã trao đổi, chắc chắn năm nay format cuộc thinăm nay sẽ có những thay đổi đáng kể.

Ngay chính Ban giám khảo với quan điểm, cá tính, tư duy âm nhạc và chuyên môn khác nhau cũng đã là một sự khác biệt rồi…Tôi không muốn nói trước gì nhiều, chỉ biết là với những gì mọi người đã biết ở một Thu Minh thì mỗi việc tôi làm sẽ cố gắng hơn những gì đã làm được hoặc ít nhất là không phụ sự quan tâm yêu mến của khán giả dành cho mình.Chính vì vậy, tôi tham gia chương trình với một tâm thế rất thoải mái, đầy hào hứng, nhiệt huyết để góp phần mang đến thành công chung cho cuộc thi.”

Từng là thí sinh và đoạt giải cao nhất của cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 16 tuổi, đến nay, với bề dày hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Thu Minh được xem là hình tượng nghệ sỹ giải trí đa năng với nhiều thành tựu nghề nghiệp đáng ngưỡng mộ. Điều này khiến cho vai trò tìm kiếm và hỗ trợ cho các thí sinh tham gia chương trình càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết: “Mùa thứ năm tôi đến chương trình với tư cách khách mời cho vui chứ chưa có sự tham gia cống hiến được gì nhiều cho các em thí sinh cả. Năm nay là một trong ba giám khảo chính tất nhiên trọng trách sẽ nhiều hơn,rất nhiều cảm xúc cũng như kinh nghiệm về nghề được tích luỹ từ rất nhiều năm và sự nhìn nhận thực trạng của lớp trẻ làm nghề hiện nay từ bản thân mà tôi mong muốn chia sẻ với các em để thấy mình có ích cho thế hệ sau chứ không đơn thuẩn chỉ là một ca sĩ đàn chị nổi tiếng tham gia để tăng sức nóng cho chương trình.” 

Theo đó, chia sẻ về tiêu chí lựa chọn thí sinh cho Vietnam Idol mùa mới, nữ ca sĩ cho biết: “Ở thế hệ trẻ, tôi nhìn thấy rất nhiều tiềm năng sáng tạo,cố gắng bắt kịp xu hướng âm nhạc hiện đại và những giọng hát hay có kĩ thuật,nội dung âm nhạc và phong cách biểu diễn rất chất, rất thu hút. Tuy nhiên, vấn đề ở đây lại là rất hiếm có em nào hội tụ được hết cả những điều này. Có những em có giọng nội lực, kỹ thuật trường lớp tốt nhưng không có sắc âm và tư duy xử lí ca khúc riêng, có em thì có chất, cộng với nội dung âm nhạc và phong cách biểu diễn thu hút thị trường nhưng chất giọng yếu nên ít nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn… Từ lâu, đây đã là một bài toán mà tôi cũng phải tự giải cho chính mình trong suốt bao năm qua.Vì vậy với cuộc thi lần này, tôi mong với kinh nghiệm của mình, tôi sẽ cùng các em phần nào giải đáp được bài toán này để tạo nền tảng cho sự tiếp bước sau này của các em vào thị trường âm nhạc Việt Nam.”

Kết thúc vòng sơ tuyển tại Buôn Mê Thuột, Nha Trang, Hải Phòng, Vinh, Cần Thơ, Vĩnh Long và Đà Nẵng, hành trình tìm kiếm những giọng hát tiềm năng cho Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015 sẽ tiếp tục đổ bộ đến Hà Nội (Vòng sơ tuyển vào Ngày 14 & 15/3/2015 – Vòng Audition vào Ngày 17/3/2015) và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh (Vòng sơ tuyển vào Ngày 30 & 31/3/2015
.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần