Thu nhập cao từ nuôi gà đẻ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trang trại chăn nuôi gà đẻ của chị Kiều Thị Huệ, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất.

Trên địa bàn huyện Thạch Thất hiện có gần 200 mô hình chăn nuôi theo quy mô trang trại xa khu dân cư, vừa giảm ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong số đó phải kể đến mô hình nuôi gà đẻ của gia đình chị Kiều Thị Huệ, thôn Đồng Kho, xã Đồng Trúc.

 
Trang trại chăn nuôi gà đẻ của chị Kiều Thị Huệ, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất.
Kinhtedothi - Trang trại chăn nuôi gà đẻ của chị Kiều Thị Huệ, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất.
Khu đồng Trũng Phi, xã Đồng Trúc vốn là vùng cấy lúa khá lâu đời của người dân địa phương, song năng suất lúa không cao và thường bấp bênh. Bởi thế, năm 2007, khi nhận thầu gần 5.000m2 đất ở xứ đồng này, vợ chồng chị Kiều Thị Huệ quyết tâm vực dậy đồng đất, nâng cao hiệu quả sản xuất. Thế rồi, chị Huệ bàn với chồng vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà với hai khu chuồng riêng biệt, một khu dành nuôi gà đẻ và một khu nuôi gà hậu bị. Nhằm đảm bảo cho sản xuất ổn định, gia đình chị Huệ còn liên kết với Công ty CP để được cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Chị Huệ cho biết, gà 1 ngày tuổi nhập về trang trại được đưa vào khu chuồng gột và nuôi đến 4 tháng tuổi mới được chuyển sang khu nuôi gà đẻ. Gà được nuôi trên lồng sắt, có máng uống nước tự động, hợp vệ sinh và hệ thống làm mát nên sức khỏe luôn đảm bảo, ít bị dịch bệnh. Đặc biệt, từ năm 2013, gia đình chị Huệ được Trạm Khuyến nông huyện Thạch Thất hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật về chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm ngày càng đảm bảo hơn. Tích cóp được vốn, lại nắm chắc kỹ thuật, cuối năm 2013, vợ chồng chị Huệ lại đầu tư xây dựng thêm một khu chuồng trại, nâng tổng công suất nuôi gà đẻ lên 1 vạn con.

Theo anh Kiều Văn Ngơi, chồng chị Huệ, nuôi gà đẻ cần vốn đầu tư nhiều nhưng đổi lại gà ít dịch bệnh hơn nuôi gà thịt, chỉ cần tuân thủ đầy đủ quy trình phòng bệnh như khử trùng tiêu độc thường xuyên và tiêm phòng định kỳ. Hơn nữa, với mức giá bán trứng bình quân 2.000 đồng/quả, người chăn nuôi lãi khoảng 600 đồng/quả. Hiện nay, mỗi ngày trang trại gà của anh chị cho thu khoảng 9.500 quả trứng, chủ yếu cung cấp cho các siêu thị và công ty sản xuất bánh kẹo trên địa bàn TP. Theo tính toán, trừ chi phí, anh chị thu lãi 20 - 30 triệu đồng/tháng, hiệu quả cao gấp nhiều lần so với cấy lúa trước đây. Không chỉ cho thu nhập cao, trang trại còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 4 lao động tại địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần