Thu nhập CEO Apple cao nhất trong nhóm S&P 500

Theo Vneconomy
Chia sẻ Zalo

Thu nhập của Tim Cook chủ yếu đến từ 1,26 triệu cổ phiếu Apple ông nhận được khi lên chức CEO năm 2011...

Theo báo cáo của Apple năm 2016, Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook nhận lương 8,75 triệu USD. Nhưng trên thực tế, năm ngoái CEO 56 tuổi này thu về 145 triệu USD nhờ cổ phiếu Apple, cao nhất trong số CEO của các công ty thuộc nhóm S&P 500, hãng tin Bloomberg cho biết.

Thu nhập CEO Apple cao nhất trong nhóm S&P 500.
S&P 500 (Standard & Poor's 500) là chỉ số dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên sàn New York (NYSE) hoặc NASDAQ.
Thu nhập của Tim Cook năm 2016 chủ yếu đến từ 1,26 triệu cổ phiếu Apple, có tổng giá trị 136 triệu USD, ông nhận được sau khi lên chức CEO năm 2011. Trong 3 năm trở lại đây, cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone đã tăng 78%, nằm trong top 3 cổ phiếu tăng mạnh nhất của S&P 500 năm ngoái.
Đầu tháng 5/2017, tổng giá trị vốn hoá của Apple đã phá kỷ lục khi tăng lên hơn 800 tỷ USD, tiếp tục củng cố vị trí là công ty có giá trị vốn hoá lớn nhất tại thị trường chứng khoán Mỹ, bỏ xa những cái tên đứng sau như Google (652 tỷ USD), Microsoft (533,7 tỷ USD), Berkshire Hathaway (407 tỷ USD), Amazon (451 tỷ USD)...
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Fortune, Cook cho biết ông định dùng tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện.
Tim Cook không phải là CEO duy nhất của công ty S&P 500 có thu nhập trên 100 triệu USD. Năm ngoái, Reed Hastings, CEO của Netflix Inc cũng thu về 106 triệu USD, cao thứ 2 trong nhóm công ty S&P 500. Đa phần thu nhập của ông đến từ cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu Netfilix. Từ 2006 tới hết 2016, cổ phiếu này đã tăng hơn 3.000%.
Xếp thứ 3 là John Hammergren của hãng dược McKesson với thu nhập gần 98 triệu USD, trong đó hơn 70% đến từ cổ phiếu.
Đứng thứ 4 Leonard Schleifer, CEO của Regeneron Pharmaceuticals với thu nhập 94 triệu USD. Theo sau là CEO Safra Catz của Oracle và Marc Benioff của Salesforce.com Inc.’s với thu nhập lần lượt là 86 triệu USD và 85 triệu USD.
Theo danh sách này, CEO của các công ty truyền thông nhận được nhiều tiền mặt nhất. CEO Leslie Moonves của tập đoàn CBS nhận được phần thưởng tiền mặt 32 triệu USD. Ngoài ra, Bob Iger, CEO Walt Disney cũng được thưởng tiền mặt 20 triệu USD trong năm 2016.
Năm ngoái, tổng khoản tiền thưởng của 25 CEO đứng đầu nhóm S&P 500 lên tới 1,65 tỷ USD. Các công ty trong lĩnh vực công nghệ, chăm sóc sức khỏe, và truyền thông chiếm ưu thế trong danh sách này.
Thu nhập của các CEO phần lớn đến từ cổ phiếu và quyền chọn, cùng tiền mặt từ lương thưởng và các đặc quyền khác. Các công ty thường dành một lượng cổ phần nhất định làm phần thưởng cho các CEO nhằm thúc đẩy họ đạt mục tiêu tăng trưởng mỗi năm. Tuy nhiên, họ không nhất thiết phải nhận quyền sở hữu số cổ phần này ngay trong năm đó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần