Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp: Hà Nội cần hoàn thành lấy nước vụ Xuân vào ngày 25/2

KInhtedothi - Chiều 22/2, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn làm việc với TP Hà Nội về công tác lấy nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2021.
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, tính đến chiều 22/2, diện tích canh tác vụ Xuân được cấp đủ nước là hơn 79.000ha, bằng khoảng 92,6% kế hoạch. Trong đó, 9/23 quận, huyện, thị xã đã hoàn thành công tác lấy nước. 
Đoàn công tác Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác lấy nước vụ Xuân 2021 tại trạm bơm dã chiến Phù Sa chiều 22/2
Hiện, toàn TP còn 5.901ha chưa có nước sản xuất nông nghiệp, trong đó có 1.179ha thuộc địa bàn các huyện: Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây phụ thuộc nguồn nước sông Hồng lấy qua Trạm bơm Phù Sa; số diện tích còn lại sẽ được điều tiết từ các hồ thủy lợi trên địa bàn...
Để cấp đủ nước cho diện tích còn lại, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện đợt điều tiết nước thứ ba bổ sung nguồn nước cho sông Hồng, duy trì mực nước tại Trạm thủy văn Sơn Tây 1,8m, đáp ứng yêu cầu vận hành Trạm bơm dã chiến Phù Sa, Bá Giang… 
Sở NN&PTNT cũng đề nghị Bộ NN&PTNT quan tâm bố trí kinh phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp hệ thống thủy lợi Phù Sa; xây dựng cụm công trình đầu mối Long Tửu để chủ động cấp nguồn nước vào hệ thống sông Thiếp - Ngũ Huyện Khê, cấp nước cho khu vực Bắc Đuống…
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nghiên cứu, khẩn cấp đầu tư xây dựng Trạm bơm dã chiến Liên Mạc. Cùng với đó, tập trung xử lý ô nhiễm nguồn nước các sông nội địa; rà soát, sắp xếp danh mục ưu tiên đầu tư hệ thống tưới, tiêu gắn với bảo vệ môi trường…
Đánh giá cao sự chủ động của Hà Nội trong công tác lấy nước phục vụ sản xuất vụ Xuân, tuy nhiên, để hơn 5.900ha còn lại của Hà Nội đủ nước, kịp thời vụ gieo cấy, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị Hà Nội cần vận hành tối đa công suất các trạm bơm trong đợt lấy nước thứ ba. Chủ động sử dụng nguồn nước các hồ thủy lợi, tăng cường giải pháp lấy nước ngược, nước hồi quy. “Hà Nội cần đặt kế hoạch phấn đấu hoàn thành công tác lấy nước vào ngày 25/2” - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói. 
Trong bối cảnh nguồn nước ngày càng khó khăn do lòng dẫn sông Hồng hạ thấp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị Hà Nội nghiên cứu để xây dựng các trạm bơm dã chiến thành công trình cố định; phấn đấu đến năm 2023 cơ bản xóa các trạm bơm dã chiến. 
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng cần quyết liệt triển khai kế hoạch chuyển đổi diện tích khó khăn về nguồn nước sang cây trồng cạn gắn chặt với quy hoạch thủy lợi. Nghiên cứu, đánh giá nhiệm vụ các hồ thủy lợi trên địa bàn gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của TP.
Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đi kiểm tra thực địa nguồn nước và công tác vận hành cống Liên Mạc, Trạm bơm dã chiến Phù Sa trong ngày đầu lấy nước của đợt thứ ba.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ