Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ tướng Anh thất bại lần 2, chính thức đình chỉ Quốc hội

Kinhtedothi - Quốc hội Anh hôm nay (10/9) bác bỏ lời kêu gọi của Thủ tướng Boris Johnson về một cuộc bầu cử sớm, bỏ phiếu chống lại yêu cầu của Chính phủ về việc bỏ phiếu quốc gia.
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trước Hạ viện hôm 10/9. 

Để xác lập thành công một cuộc bầu cử, chính phủ cần 434 phiếu bầu - 2/3 trong số tất cả các nhà lập pháp được bầu vào Hạ viện 650 ghế. Và trong cuộc thăm dò vào rạng sáng ngày 10/9, chỉ có 293 ủng hộ đề xuất của Chính phủ.

Ngay sau khi bị các nhà lập pháp từ chối lần 2, ông Boris Johnson khẳng định vẫn sẽ bảo đảm một thỏa thuận rời đi với Liên minh châu Âu (EU) tại hội nghị thượng đỉnh quan trọng vào tháng 10 tới.

Tân Thủ tướng Anh đã muốn tổ chức một cuộc bầu cử quốc gia trước khi hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày 17/10, và trước khi hạn Brexit được ấn định vào ngày 31/10. 

"Tôi sẽ đi đến hội nghị thượng đỉnh vào ngày 17/10 và cho dù có bao nhiêu cách thức mà quốc hội này bày ra để trói tay tôi... Chính phủ này sẽ không trì hoãn Brexit thêm nữa", Thủ tướng Anh tuyên bố.

Quốc hội Anh ngay sau đó cũng đã bị đình chỉ - hoặc có thể được thành lập từ yêu cầu của Chính phủ cho đến ngày 14/10 - theo đúng cảnh báo trước đó của ông Johnson đối với các nhà lập pháp “nổi loạn”.

Sự đình chỉ Nghị viện đã kết thúc một ngày dài khó khăn với Thủ tướng Anh, với khởi đầu là luật, ngăn Brexit diễn ra vào 31/10 mà không đạt thỏa thuận, đã nhận được sự đồng ý của Nữ hoàng Elizabeth II để chính thức có hiệu lực.

Các nhà lập pháp cũng yêu cầu Chính phủ hôm 11/9 tới phải công bố toàn bộ email và tin nhắn giữa các trợ lý và quan chức liên quan đến việc đình chỉ Nghị viện và lên kế hoạch cho Brexit trong bối cảnh các cáo buộc cho rằng việc đình chỉ đang được sử dụng để phá vỡ nền dân chủ.

Kể từ khi Quốc hội trở lại sau kỳ nghỉ hè vào hôm 3/9, Thủ tướng Johnson đã sa thải 21 nhà lập pháp ra khỏi nhóm Bảo thủ sau khi họ đứng về phía phe đối lập, và chứng kiến 2 bộ trưởng rời khỏi nội các của mình - một trong số đó là em trai ông.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ