Thủ tướng Australia ví chiến thắng bầu cử khó tin với "phép màu" được làm bố

Hương Thảo (Theo AP/Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dư luận trước đó gần như chắc chắn về một chiến thắng cho đảng đối lập trước Đảng Tự do cầm quyền, với tỷ lệ 70% đặt cược vào Đảng Lao động tại nhà cái trực tuyến nổi tiếng Sportsbet.

Thủ tướng đương nhiệm Scott Morrison ăn mừng chiến thắng sớm cùng gia đình tối 18/5.
Liên minh bảo thủ cầm quyền của Australia đã giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc tổng tuyển cử của nước này hôm 18/5, bất chấp các cuộc thăm dò dư luận trước đó đều dự báo thành công cho Đảng Lao động đối lập.
Dư luận trước đó gần như chắc chắn về một chiến thắng của Lao động, khi theo nhà cái trực tuyến Austrailia Sportsbet, 70% đã đặt cược vào đảng này. Một trung tâm cá cược khác của Australia cũng đã tiếp nhận mức cược 1 triệu AUD vào chiến thắng của Đảng Lao động.
"Tôi luôn tin vào phép màu", Thủ tướng đương nhiệm Scott Morrison nói với đám đông ủng hộ ở Sydney khi so sánh chiến thắng nhiệm kỳ thứ 3 của Đảng Tự do với sự ra đời của 2 cô con gái - được thụ thai tự nhiên sau 14 năm thụ tinh trong ống nghiệm thất bại. Vợ ông, bà Jenny Morrison, bị lạc nội mạc tử cung.
Lãnh đạo phe đối lập 6 năm liền Bill Shorten trước đó đã thừa nhận thất bại và tuyên bố rút khỏi vai trò là người đứng đầu đảng, mặc dù kết quả chính thức sẽ chỉ được công bố sau một thời gian nữa. Chưa rõ liệu liên minh do Thủ tướng Morrison lãnh đạo có thể nắm quyền với đa số hoàn toàn hay sẽ cần phải đàm phán hỗ trợ.
Ông Scott Morrison, từng là một nhà tiếp thị du lịch, đã hứa hẹn về một mức thuế thấp và chính sách kinh tế tối ưu hơn trong thông điệp tái tranh cử của mình. Thành công của cú lội ngược dòng bởi Đảng Tự do hôm 18/5 được cho là đến từ việc đảng này đã hướng đến nắm giữ một chuỗi các ghế tại vùng ngoại ô và nông thôn.