Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/7, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; các Bí thư T.Ư Đảng: Chánh Văn phòng T.Ư Nguyễn Văn Nên; Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị…
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tập trung đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình. Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn chiến lược. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập, xây dựng và có phương án sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống. Riêng bộ đội biên phòng đã triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy lớn có vũ trang, bắt giữ 547 vụ với 1.062 đối tượng và thu giữ trên 1.026 kg ma túy các loại.
Ngoài ra, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả sau chiến tranh; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành T.Ư và địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Toàn quân tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên 713 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng 97 nhà tình nghĩa với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Tập trung đổi mới phương thức bảo đảm, tạo nguồn vật chất, trang bị hậu cần; đẩy mạnh tăng gia, sản xuất tự túc các loại thực phẩm đạt từ 35 - 80%. Công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội được chú trọng và 100% cán bộ, viên chức được khám sức khỏe định kỳ.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng; phát hiện và kịp thời xử lý các sai phạm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vùng cấm. Thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được mở rộng, đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã đạt được trong 6 tháng qua. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, 6 tháng cuối năm, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng phải tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách đúng, kịp thời, hiệu quả trong việc xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó là tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm mà Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã xác định từ đầu năm. 
Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh 3 khâu đột phá: Xây dựng tổ chức lực lượng; nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo diễn tập khu vực phòng phủ tại một số địa phương trọng yếu, sát với thực tiễn. Đặc biệt, phải chú trọng nhiệm vụ tác chiến trên không gian mạng và phát huy vai trò của Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, không để kẻ xấu lợi dụng chống phá.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng cần chủ động phương án, lực lượng, phương tiện phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để xử lý hiệu quả các tình huống cứu hộ, cứu nạn để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh, toàn quân vững vàng, kiên định, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn quân cần quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó phải chú trọng tới việc chuẩn bị văn kiện đại hội và nhân sự.
Thủ tướng cũng lưu ý, Bộ Quốc phòng cần phát triển hơn nữa nền công nghiệp quốc phòng để khai thác, làm chủ phương tiện hiện đại như tên lửa, tàu ngầm, máy bay; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng. Phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vùng cấm. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại quốc phòng cần được mở rộng, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực để góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần