Hàn Quốc: Thủ tướng thay Tổng thống nắm quyền điều hành đất nước

Tú Anh (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn sẽ trở thành quyền Tổng thống, sau khi Quốc hội hôm 9/12 thông qua kế hoạch luận tội bà Park Geun-hye.

Với kết quả cuộc bỏ phiếu luận tội được thông qua, bà Park sẽ buộc phải chuyển giao quyền lực cho “phó tướng” Hwang ngay sau khi nhận được văn kiện nghị quyết chính từ từ Quốc hội.
Theo đó, ông Hwang sẽ nắm cả quyền quyết sách đối nội, đối ngoại. Thủ tướng Hàn Quốc dự kiến sẽ tập trung ổn định an ninh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng với Bình Nhưỡng chưa hạ nhiệt.

 Thủ tướng Hwang Kyo-ahn sẽ tạm nắm quyền điều hành đất nước

trong khi chờ phán quyết của Tòa Hiến pháp.

 

Việc Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc xem xét luận tội bà Park có thể kéo dài tới 180 ngày, trong khi các chuyên gia khẳng định ít nhất tới tháng 3 mới có thể hoàn tất.
Trong thời gian này, Thủ tướng Hwang sẽ nắm tạm quyền, tương tự trường hợp năm 2004 khi Thủ tướng Goh Kun thay thế Tổng thống Roh Moo-hyun trong vòng 63 ngày. Tòa án sau đó bác bỏ việc luận tội ông Roh.
Phe đối lập trong chính quyền, cho rằng cần phải cải tổ Nội các, bao gồm cả Thủ tướng.
Các chuyên gia cho rằng ông Hwang cũng cần chỉ định Thủ tướng mới.
Nếu bà Park tự nguyện từ chức, Hàn Quốc sẽ phải tổ chức bầu cử Tổng thống trong vòng 2 tháng sau đó, rút ngắn nhiệm kỳ của quyền Tổng thống Hwang.Tuy nhiên, bà Park đã loại trừ kịch bản này và khẳng định sẽ chờ kết quả của Tòa án.  
Theo Yonhap, lỗ hổng tạm thời trong chính quyền Seoul sẽ khiến Hàn Quốc  gặp trở ngại trong ứng phó với tân chính quyền Washington. Đặc biệt, khi Tổng thống đắc cử Mỹ là tỷ phú Donald Trump với nhiều chính sách khó đoán.