Thủ tướng Hàn Quốc tới Việt Nam dự Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tú Anh (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Hàn Quốc hôm 25/9 đã bắt đầu chuyến thăm tới Việt Nam để dự lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon, mới rời khỏi Seoul tới Hà Nội nhằm tham dự lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng nước này. 
 Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có chuyến thăm Việt Nam và gặp gỡ Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào tháng 11/2017 và tháng 3/2018. Ông Moon trước đó khẳng định trên mạng xã hội Facebook rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang là “một người bạn và đối tác tốt”.
Trong thời gian này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang tới New York (Mỹ) để dự kỳ họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp quốc. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, các vấn đề chung sẽ được cân nhắc kỹ trong bối cảnh cả Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Lee Nak-yon vắng mặt.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do mắc bệnh hiểm nghèo. Lễ Quốc tang sẽ diễn ra trong 2 ngày (26-27/9). Trong 2 ngày Quốc tang, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần