Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (3/1), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũnglàm việc với lãnh đạo tỉnh trà Vinh. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũnglàm việc với lãnh đạo tỉnh trà Vinh. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Năm 2013, tình hình kinh tế-xã hội của Trà Vinh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đạt khoảng 10,53%, trong đó nông nghiệp tăng 1,02%, công nghiệp tăng 3,73%; xây dựng tăng 11,27%, dịch  vụ tăng 17,06%,...

Trong năm 2013, tỉnh đã giảm được 2,64% hộ nghèo, hiện toàn tỉnh còn 14% hộ nghèo. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện; đến nay, Trà Vinh đã hoàn thành quy hoạch và đề án 85/85 xã; có 3 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, có 1 xã đạt 14 tiêu chí, 29 xã đạt từ 10-13 tiêu chí, 40 xã đạt từ 8-9 tiêu chí...

Bên cạnh đó, công tác phát triển y tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo... trong năm 2013 của Trà Vinh tiếp tục có những bước phát triển và đạt những kết quả tích cực.

Năm 2014, Trà Vinh xác định và khẳng định quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu lớn là đạt tốc độ tăng trưởng GDP 11% trở lên; xuất khẩu tăng 7,1%; huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 5%; tạo việc làm mới cho 22.000 lao động; giảm 3% hộ nghèo, riêng trong đồng bào dân tộc Khmer là 4%...

Những nhiệm vụ, giải pháp được tỉnh đề ra là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt “Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2013-2020”, đặc biệt là tái cơ cấu trong nông nghiệp-thủy sản; tăng cường xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại; quyết liệt chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung nâng cao chất lượng nguồn lao động, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và giảm nghèo; tập trung thực hiện tốt chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực, những kết quả mà Trà Vinh đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; cho rằng những kết quả mà Trà Vinh đạt được là khá toàn diện trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, Trà Vinh vẫn còn là một tỉnh nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cao; hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông vận tải kém phát triển; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm... đây là những hạn chế rất lớn mà Trà Vinh cần đặc biệt quan tâm khắc phục.

Bằng các nguồn lực của địa phương, sự hỗ trợ của Trung ương, Trà Vinh cần đặc biệt quan tâm đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Trà Vinh tập trung khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế để phục vụ cho phát triển, nhất là tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, thủy sản; chú ý nhân rộng các mô hình liên kết, phát triển các cánh đồng mẫu lớn, đưa tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩn hàng hóa nông nghiệp; chú trọng thu hút vận động doanh nghiệp về đầu tư tại các vùng nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động nông thôn.

Đi liền với đó là quyết liệt hơn nữa trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tìm ra các cách làm năng động, sáng tạo trong huy động nguồn lực, thực hiện Chương trình này; xác định nội dung, tiêu chí quan trọng, có tính chất chi phối đến phát triển kinh tế-xã hội để tập trung đầu tư thực hiện, nhất là giao thông, thủy lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất...

Tiếp tục tập trung đào tạo lao động có trình độ, tay nghề cao cho các lĩnh vực; đào tạo tập trung có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, lĩnh vực, nhằm đáp ứng nhu cầu lao động, giải quyết việc làm cho cả trước mắt và lâu dài.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Trà Vinh quan tâm hơn nữa đến công tác đảm bảo an sinh xã hội; đặc biệt phải thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp về giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững; thúc đẩy sự nghiệp phát triển y tế, văn hóa, giáo dục; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương; đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới...

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Trà Vinh liên quan đến chủ trương quy hoạch cảng biển, khôi phục sân bay Long Toàn, đưa khu kinh tế Định An vào danh mục các khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước; cho 7/7 huyện thuộc tỉnh Trà Vinh được hưởng chính sách của địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (hiện có 2 huyện là Trà Cú và Châu Thành được hưởng chính sách này); bố trí vốn đầu tư nâng cấp một số công trình giao thông trọng điểm của địa phương.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thị sát Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu và Dự án Trung tâm điện lực Duyên Hải.
Thủ tường Nguyễn Tấn Dũng thị sát Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu và Dự án Trung tâm điện lực Duyên Hải. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tường Nguyễn Tấn Dũng thị sát Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu và Dự án Trung tâm điện lực Duyên Hải. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Mục tiêu của Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu là xây dựng luồng tàu biển cho tàu trọng tải lớn, đáp ứng thông qua lượng hàng hóa tổng hợp 21,0-22,0 triệu tấn/năm và hàng container 450.000-500.000 TEU/năm cho giai đoạn đến 2020.

Luồng tàu được thiết kế cho tàu 10.000 tấn đầy tải, tàu 20.000 tấn giảm tải và các tàu biển có thông số kỹ thuật phù hợp ra vào sông Hậu.

Luồng có chiều dài 46,5km, bao gồm đoạn sông Hậu dài 12,1km (tính từ kênh Quan Chánh Bố về phía thượng lưu sông Hậu), đoạn kênh Quan Chánh Bố hiện hữu dài 19,2km, đoạn kênh Tắt dài 8,2km đào mới thông ra biển và đoạn kênh biển dài 7km.

Địa điểm xây dựng thuộc 5 xã: Long Toàn, Long Khánh, Dân Thành, Long Vĩnh, Ngũ Lạc thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tổng mức đầu tư của Dự án là gần 9.800 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm điện lực Duyên Hải có 4 nhà máy điện, các dự án cơ sở hạ tầng và cảng than Duyên Hải.

Cụ thể, 4 nhà máy điện là Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, có công suất 1244MW (2 tổ máy 622MW), Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 có công suất 1200MW (2 tổ máy 600MW), Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 có công suất 1244 MW (2 tổ máy 622MW) và Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng có công suất 1 tổ máy 600MW. Hiện nay, tiến độ thực hiện Nhà máy số 1 đạt trên 40%; Nhà máy 2 đã có chủ trương giao đất; Nhà máy 3 đang san lấp mặt bằng.

Cũng trong sáng 3/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm, tặng quà, chúc mừng năm mới các vị chức sắc tôn giáo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh tại chùa Angarrã Japurĩ (chùa Âng).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các vị chức sắc tôn giáo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh tại chùa Angarrã Japurĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các vị chức sắc tôn giáo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh tại chùa Angarrã Japurĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc tôn giáo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh nói riêng và các vị chức sắc tôn giáo của Trà Vinh nói chung đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Trà Vinh.

Nhân dịp năm mới 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc các chức sắc tôn giáo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh, các tăng ni, phật tử Trà Vinh luôn luôn mạnh khỏe, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Trà Vinh ngày một giàu mạnh và văn minh.

Thay mặt các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tỉnh Trà Vinh, Hòa Thượng Thạch Sox Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh, bày tỏ cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đối với các Phật tử tỉnh Trà Vinh; khẳng định sẽ luôn sống vì đạo pháp, dân tộc, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết tôn giáo, dân tộc, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng giàu đẹp.