Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI

Tân Tiến - Huy Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) chính thức khai mạc. Dự Đại hội có 444 đại biểu chính thức, trong đó 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo đại hội.
Dự Đại hội có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ...
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ chào cờ trong lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI
Phát biểu khai mạc đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, nhận định: “5 năm qua trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen những diễn biến phức tạp trên thế giới, những khó khăn trong nước tác động bất lợi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết XII của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, trong đó 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tiêu biểu của TP là địa phương có năng suất suất lao động cao nhất bằng 2,6 lần năng suất lao động bình quân cả nước.
Mặc dù chỉ chiếm 0,6 diện tích, 8,6% lao động cả nước, nhưng nhờ năng suất lao động cao nên TP đóng góp 22% vào kinh tế cả nước. Tăng trưởng bình quân 2016 - 2019 là 7,7%/năm, TP luôn là địa phương đóng góp ngân sách lớn nhất, chiếm 27% ngân sách quốc gia. TP Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn nhất, chiếm 15% công nghiệp, 33% dịch vụ cả nước. Khu công nghệ cao TP là khu công nghệ thành công nhất, với diện tích khoảng 800ha, đã thu hút vớn đầu tư nước ngoài hơn 8 tỷ USD và 35.000 lao động, xuất khẩu 5 năm qua hơn 63 tỷ USD.
Giá trị xuất khẩu bình quân 1 lao động hơn 8 tỷ đồng/năm; Công tác quy hoạch độ thị, phát triển hạ tầng, dịch vụ đạt nhiều kết quả thiết thực; Văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế - khoa học công nghệ…, tiếp tục phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân ngày được nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cán bộ, cho các đối tượng nghèo, gia đình chính sách, có công nhiều tiến bộ.
Năm 2020, TP Hồ Chí Minh quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 thành công với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa. TP Hồ Chí Minh là một địa phương đi đầu trong việc tiếp thu ý kiến của nhân dân, báo chí, các kết quả giám sát của MTTQ Việt Nam, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phòng chống suy thoái, tham nhũng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

TP Hồ Chí Minh là một địa phương đi đầu trong đột phá về thể chế để phát triển nhanh hơn, 3 năm qua TP đã chủ động đề xuất, xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội để tạo động lực mới cho TP phát triển. Tháng 10/2017, Quốc hội đã có Nghị quyết 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.
Tháng 10/2020, Quốc hội sẽ xem xét đề án chính quyền đô thị TP Hồ Chí Minh và sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét đề án thành lập TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh - Một đô thị sáng tạo, tương tác cao -  Động lực tăng trưởng mới cho thành phố và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Về tổng thể, 5 năm qua, TP đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,tăng cường quốc phòng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh hơn, kinh tế tiếp tục phát triển, giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, chất lượng đời sống của nhân dân càng được nâng cao. Tổng sản phẩm nội địa đầu người của TP là hơn 6.300 USD năm 2020.
Tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng đã trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Trong đó nhấn mạnh đến mục tiêu phát triển định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Cụ thể, đến năm 2025 là đô thị thông minh, TP dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 - 9.000 USD. Đến năm 2030, trở thành TP dịch vụ, công nghiệp hiện đại, TP văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 - 14.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi cho TP bước vào thời kỳ phát triển mới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, bên cạnh những ưu điểm, kết quả nổi bật nêu trên, TP Hồ Chí Minh vẫn còn những tồn tại hạn chế, khuyết điểm như trong báo cáo chính trị của Đại hội đã nêu. Trong đó, tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế đặc biệt quan trọng của TP, mức độ vượt trội về tăng trưởng kinh tế so với cả nước giảm dần, kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập. Quy hoạch và quản lý đô thị chưa theo kịp nhu cầu phát triển, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, khoa học công nghệ chưa thực sự trở thành động lức phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số mặt còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Cải cách hành chính, lãng phí, tham nhũng có lúc có nơi chưa đạt yêu cầu, tính tiên phong, sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ đảng viên còn hạn chế. Đặc biệt trong việc tháo gỡ các vướng mắc, trở ngại khiến thị trường không thể phát huy hết vai trò của nó tại TP.
“Tôi đồng tình và nhất trí cao với 6 bài học kinh nghiệm mà TP đã đúc kết từ thực tiễn nhất là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò của cấp ủy Đảng, người đứng đầu, tăng cường đoàn kết, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, phát huy sự năng động sáng tạo dám chịu trách nhiệm, dám làm, biết cách làm thực sự quan tâm công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện những phương pháp và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với chính quyền và nhân dân. Về thực hiện những định hướng nhiệm vụ mới, nhưng cũng phải khắc phục nhanh những hạn chế, bất cập hiện nay trên các lĩnh vực. Đó là nhiệm vụ rất quan trọng mà Bộ Chính trị, Trung ương mong các đồng chí đặc biệt quan tâm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành việc phát triển nhanh, bền vững của TP trong nhiệm kỳ tới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm mô hình quy hoạch TP Hồ Chí Minh tại Đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh cần tập trung làm tốt công tác xây dựng, thực hiện quy hoạch TP giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt lưu ý cần xác lập vai trò hạt nhân phát triển của TP, gắn kết chặt chẽ vùng đô thị TP Hồ Chí Minh, các vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long. Mở rộng, kết nối hiệu quả, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực, quyết liệt tháo gỡ các nút thắt, ngăn, cản trở sự phát triển như hạ tầng giao thông, nhân lực chất lượng cao, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư và hợp tác liên kết vùng.
TP Hồ Chí Minh cần đi tiên phong trong giải quyết các bài toán phát triển đặt ra với đất nước và các địa phương, đặc biệt đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh, huy động sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. Cần khai thác hiệu quả thế mạnh của một trung tâm khoa học công nghệ và đào tạo quốc gia, nắm bắt thời cơ không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để đi đầu trong lĩnh vực mới. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy mô hình phương thức kinh doanh mới, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, thương mại điện tử. Phát triển nhanh các ngành, các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế, giá trị gia tăng và công nghệ hiện đại như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ thông tin, logistic, tài chính, ngân hàng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.
Cần phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất là mục tiêu phát triển, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn trình độ quốc tế ở nhiều lĩnh vực, phấn đấu TP trở thành trung tâm giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao chất lượng cao mang tầm khu vực và quốc tế. Đặc biệt chú trọng nhiệm vụ không ngừng chăm lo năng cao chất lượng đời sống của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách người có công, đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, quản lý và giữ quy mô dân số hợp lý phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, kiên quyết không đánh đổi giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, tập trung triển khai hiệu quả các chương trình, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, chống ngập…, trên địa bàn TP.
Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động. Phục vụ người dân, doanh nghiệp phải là một nội dung trọng tâm trong các chiến lược phát triển kế hoạch 5 năm và hàng năm của TP. Cần chú trọng đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả.
“Nhiều lần chúng tôi nói TP không thiếu tiền, thiếu nguồn lực, chỉ thiếu cơ chế, chính sách phù hợp. Cùng với cả nước, TP cần sớm có lời giải cho các bài toán tháo gỡ các điểm nghẽn, các nút thắt để các nguồn lực rất lớn từ đất đai, từ xã hội, trong dân, từ các thành phần kinh tế, và từ bên ngoài được giải phóng, bung ra phát triển mạnh mẽ, đúng hướng. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng phát triển đồng bộ hiệu quả các loại thị trường, nhất là thị trường tài chính, chứng khoán, lao động, khoa học công nghệ, bất động sản. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ nhân lực chất lượng cao tập trung ở TP và trọng dụng nhân tài.
Đặc biệt cần tiếp tục ưu tiên bố trí và huy động nguồn lực để tạo đột phá trong đầu tư phát triển, sớm hoàn thiện đồng bộ, hiện đại hóa, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng của TP nhất là các dự án giao thông, ứng với biến đổi khí hậu, giải quyết cho được sớm tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông hiện nay. Còn các cơ chế trong báo cáo chính trị đã nêu, như: Chính quyền đô thị, phát triển TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh…, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ ủng hộ. Còn các cơ chế gì nữa thì TP cần nghiên cứu và đề nghị tiếp Trung ương lắng nghe và giải quyết kịp thời, tạo mọi điều kiện cho TP Hồ Chí Minh phát triền trong thời gian tới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần