Thừa Thiên Huế: 2 người thương vong, gần 1.000 nhà dân bị ngập lụt do mưa lũ

ANH TUẤN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/10, theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trên địa bàn tỉnh có 1 người mất tích, 1 người bị thương và 1.000 nhà dân ngập lụt do mưa lớn kéo dài liên tục.

Cụ thể, trường hợp mất tích là anh Dương Phước Hải (31 tuổi, trú tại tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền).

Mưa lớn đã khiến nhiều con đường tại huyện Phong Điền ngập nặng.

Trước đó, vào lúc 21 giờ tối 7/10, anh Hải ra khu vực hồ Bàu Sen của địa phương để săn bắt chim thì bị mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến trưa 8/10 vẫn chưa được tìm thấy.
Cũng trong mưa lớn, anh Nguyễn Khoa Nam (20 tuổi, trú tại thôn Ưu Thượng, xã Phong Thu, Phong Điền) vận chuyển đồ đạc thì bị rắn cắn và đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.
Thống kê ban đầu, mưa lớn và nước lũ đổ về đã làm gần 1.000 nhà dân bị ngập, tập trung chủ yếu ở các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Thu thuộc huyện Phong Điền và khu vực phường An Tây, TP Huế với mức nước ngập từ 0,3m đến 0,8m.
Hiện nay, mực nước lũ trên sông Hương đang trên báo động 1 là 0,58m; nước trên sông Bồ dưới báo động 2 là 0,6m; sông Tả Trạch dưới báo động 1 là 0,73m.
Nước sông Hương dâng cao trên báo động 1 là 0.58m.
Do triều cường, sóng cao nên khả năng thoát lũ chậm. Hiện nay, mực nước các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn.