Thừa Thiên Huế: Công an giám sát 24/24 tại thủy điện không chấp hành mở hoàn toàn 5 cửa van

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được đề nghị mở 5 cửa van nhà máy ở trạng thái an toàn để ứng phó với bão số 13 nhưng nhà máy thủy điện Thượng Nhật lại không chấp hành, dù bão số 13 đang chuẩn bị vào đất liền.

Công an sẽ giám sát 24/24 việc xả nước tại thủy điện Thượng Nhật.

Ngày 14/11, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công điện khẩn về việc đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du tại nhà máy thủy điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông) do Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam làm chủ đầu tư.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Công an huyện Nam Đông, Công an xã Thượng Nhật giám sát 24/24, bố trí lực lượng giám sát thủy điện trên về việc chấp hành mở hoàn toàn 5 cửa van nhà máy.
Nhà máy thủy điện Thượng Nhật phải đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng của người dân khu vực công trình và hạ du, đồng thời đề nghị Tổng Công ty Điện lực Miền Trung ngưng mua điện của nhà máy thủy điện Thượng Nhật đến khi nhà máy tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý an toàn đập.
Trước đó, ngày 13/11, UBND xã Thượng Nhật đã có báo cáo nhanh về việc thực hiện các phương án ứng phó với bão số 13 tại nhà máy thủy điện Thượng Nhật. Cụ thể, vào lúc 9 giờ ngày 13/11 đơn vị này không nghiêm chỉnh chấp hành việc mở 5 cửa van ở trạng thái an toàn, mực nước hồ ở cao trình 115m, gây mất an toàn cho nhà máy và vùng hạ du.
Được biết, Dự án Thủy điện Thượng Nhật có công suất 11MW. Hiện, nhà máy thủy điện này chưa được cấp phép tích nước, nhưng chủ đầu tư nhiều lần tự ý tích nước hồ, gây nguy hiểm cho vùng hạ du, nhất là trong thời điểm bão lũ.