Thừa Thiên Huế: Sà lan đâm chìm tàu cá ở cửa biển, 1 thuyền viên bị thương nặng

ANH TUẤN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Khi đang vào bờ đến phao số 4, do trời tối nên tàu cá TTH 91119TS bị sà lan đâm chìm, 1 thuyền viên bị thương nặng.

Ngày 10/6, Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thiên Thiên Huế cho biết, lực lượng Đồn Biên phòng (ĐBP) cửa khẩu cảng Thuận An vừa phối hợp với ngư dân địa phương ứng cứu các thuyền viên trên tàu cá bị sà lan đâm chìm.
Lực lượng cứu nạn đưa thuyền viên Trần Trợ vào bờ cấp cứu.
Trước đó, hơn 20h tối 9/6, tàu cá TTH-91119 TS do ông Nguyễn Hải (SN 1990, trú ở phường Phú Hậu, TP Huế) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 thuyền viên chở theo 20 tấn hải sản trên đường vào bờ cập cảng.
Khi đến phao số 4 cửa biển Thuận An, tàu cá này bất ngờ xảy ra va chạm với sà lan 1412 Thuận Phong do ông Trần Văn Thi (SN 1987 ở xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng.
Sau cú va chạm mạnh, tàu TTH 91119TS bị chìm, thuyền viên Trần Trợ (SN 1957 ở Phường Phú Hậu, TP Huế) là thuyền viên trên tàu TTH 91119TS bị thương nặng, gãy xương quai xanh và chấn thương phần mềm.
Nhận tin báo, ĐBP cửa khẩu cảng Thuận An điều động 1 xuồng cùng 7 CBCS và huy động 2 tàu cá TTH- 90109 TS; TTH- 91009 TS của ngư dân địa phương với 15 thuyền viên đang neo đậu tại cảng cá Thuận An ra hiện trường phối hợp với sà lan 1412 Thuận Phong tổ chức trục vớt, cứu hộ.
Đến 1 giờ sáng ngày 10/6, lực lượng cứu nạn đã đưa tàu cá TTH91119TS vào bờ (Tổ Dân phố Hải Tiến, Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần