Thừa Thiên Huế tăng cường kiểm soát, chống dịch tại cửa ngõ biên giới

Nhật Hiền (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương chỉ đạo các chiến sĩ chốt chặn cửa khẩu biên giới Việt - Lào cần chủ động nắm chắc tình hình, để ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 6/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đi kiểm tra thực địa các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt (tại xã Đông Sơn và xã Lâm Đớt, huyện A Lưới) trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương trao đổi với cán bộ chiến sĩ tại điểm chốt chặn biên giới. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế 

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe báo cáo, kiểm tra công tác tuần tra, kiểm soát cũng như công tác đảm bảo hậu cần cho bộ đội. Theo đó, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sỹ về tình hình dịch Covid-19; tăng cường tổ công tác kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn trên các khu vực đường mòn, lối mở trên biên giới.
Cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn tuân thủ các quy tắc phòng dịch: Đeo khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ đầy đủ; thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại cửa khẩu; tuyên truyền, nhắc nhở bà con qua lại biên giới thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phương ghi nhận và biểu dương cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ tại các chốt chặn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong mọi công tác, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.
“Đây là thời điểm quan trọng, quyết định, chính vì thế mỗi cán bộ chiến sĩ cần phát huy tốt truyền thống anh hùng của Quân đội, xác định rõ trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Lực lượng biên phòng tại các chốt chặn cần chủ động nắm chắc tình hình khu vực biên giới để ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả ngay từ cửa ngõ biên giới”, ông Phương nhấn mạnh.
Tại các điểm đến thăm, đoàn kiểm tra đã tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt công tác.