Thừa Thiên Huế: Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi sau một tuần công bố hết dịch

ĐỨC NGHĨA
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ lợn bị nhiễm bệnh và nghi bị nhiễm bệnh tả lợn châu Phi, đồng thời tổ chức chức khoanh vùng, khử trùng tiêu độc ngay sau khi phát hiện ổ dịch.

Ngày 18/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phát hiện, khống chế một ổ dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn của 3 hộ gia đình tại thị xã Hương Trà. Theo đó, sáng 16/5, gia đình ông Lê Quang Chiến (ở tổ dân phố 6, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà) phát hiện 6/10 con lợn bị bệnh chết bất thường nên trình báo cơ quan chức năng.
 Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trở lại ở Thừa Thiên Huế sau một tuần công bố hết dịch.
Cùng ngày tại phường Hương Văn, gia đình ông Đặng Ngọc Thọ (tổ dân phố Giáp Tư) có 1 con lợn trong đàn 3 con bị chết. Tại xã Hương Phong, hộ ông Nguyễn Nghiêm (thôn Thanh Phước) có 1 con bị chết. Kết quả xét nghiệm chiều 17/5 cho thấy, tất cả số lợn chết ở 3 hộ gia đình nói trên đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Ngay khi phát hiện ổ dịch mới, chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ lợn bị nhiễm bệnh và nghi bị nhiễm bệnh, đồng thời tổ chức khoanh vùng, vệ sinh ổ dịch, tiến hành tiêu độc khử trùng phương tiện, con người ra vào khu vực có dịch. Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm thịt vùng có dịch.
Trước đó, ngày 16 và 22/3, tại xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) phát hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi. Đến ngày 9/4, dịch tả lợn châu Phi được phát hiện ở thôn Thanh Tân, xã Phong Sơn. Ngày 11/5, UBND huyện Phong Điền công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện sau 2 tháng xuất hiện tại xã Phong Sơn và vùng uy hiếp thuộc các xã Phong Xuân và Phong An.