Thúc đẩy giao lưu bóng đá giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tin và ảnh: Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại thành phố Mimasaka (Nhật Bản).

Tháng 12/2016, Thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản đã đăng ký là thành phố tiếp nhận (host town) các đoàn thể thao của Việt Nam
Theo đó, vào tháng 8/2017, thành phố Mimasaka đã tiếp đón đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam sang tập huấn, sau đó đội tuyển đã giành được huy chương vàng tại SEA Games. Năm nay Thành phố Mimasaka sẽ lại tiếp đón đội tuyển nữ Việt Nam sang tập huấn từ ngày 1-11/8.
Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ quán Nhật Bản tối 30/7 đã tổ chức “Lễ tiễn đội tuyển bóng đã nữ quốc gia Việt Nam” tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy giao lưu bóng đã giữa Nhật Bản và Việt Nam hướng tới Thế vận hội Olympic & Paralympic Tokyo 2020.
 Đợt tập huấn của đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam tại thành phố Mimasaka bắt đầu từ hôm 1/8. 
Thay mặt chính phủ và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam UMEDA Kunio khẳng định sự kiện hôm nay nằm trong số hơn 100 hoạt động kỉ niệm 45 năm quan hệ hai nước. Trước đó trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Nhật Bản, lãnh đạo hai bên đã nhất trí tăng cường giao lưu trong nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hoá, thể thao.
“Lễ tiễn ngày hôm nay nhằm mục đích khuyến khích đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, cũng như hiện thực hoá các cam kết hợp tác giữa chính quyền hai bên”, Đại sứ UMEDA Kunio nói.
Cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền Nhật Bản nói chung và TP Mimasaka nói riêng, ông Mai Đức Chung, Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam bày tỏ vui mừng được tham gia sự kiện, hướng tới tăng cường giao lưu thể thao hai nước, cũng như kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.
Theo ông Mai Đức Chung, việc Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương vàng Sea games 29 tại Malaysia hồi tháng 7/207 có phần đóng góp to lớn của lãnh đạo và TP Mimasaka, đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho đội tuyển sang tập luyện và thi đấu tại đây
Năm nay, đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam lại tiếp tục vinh dự được sang tập huấn tại Mimasaka để chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) tại Indonesia. HLV Mai Đức Chung kỳ vọng chuyến tập huấn sẽ giành nhiều thành quả, hướng tới sự kiện Olympic Tokyo 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần