Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - Luông Pha Băng đi vào chiều sâu

Tú Anh - Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là nội dung xuyên suốt buổi tiếp giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng (Lào), ông Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc sáng 11/10.

Bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm của đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng tới Hà Nội trong thời điểm hội nghị T.Ư 6 diễn ra thành công và không khí tưng bừng kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định chuyến thăm không chỉ góp phần tăng cường hữu nghị giữa hai tỉnh, TP mà còn giữa hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam - Lào.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa chúc mừng Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng (Lào).

Nhân chuyến thăm của Đoàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong 9 tháng đầu năm 2017. Cụ thể, qua 3 quý đầu năm, GRDP Hà Nội đạt 8,1%, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2016, trong khi thu ngân sách ước tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 300 dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực với tổng vốn xấp xỉ 2,2 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư xã hội ước tính trên 174.000 tỷ VNĐ, với mục tiêu đạt 200.000 tỷ VNĐ cho tới cuối năm 2017, tăng 11% so với năm 2016.
Về du lịch, số lượng du khách trong và ngoài nước đến với Thủ đô ước đạt 17,9 triệu lượt trong 9 tháng, trong đó có 3,56 triệu lượt khách nước ngoài. Hà Nội cũng phấn đấu tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo. 
Việc đưa công nghệ vào quản lý y tế, giáo dục được đẩy mạnh, 1,8 triệu học sinh từ bậc mẫu giáo tới THPT được quản lý qua sổ học bạ điện tử. Quá trình cải cách hành chính được chú trọng, hệ thống mạng LAN kết nối các sở ban ngành đến đơn vị huyện xã đã hoàn thành với trên 200 thủ tục dịch vụ công được thực hiện trực tuyến…
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và ông Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng (Lào).
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề cập tới một số vấn đề của Hà Nội trong quá trình phát triển như ùn tắc giao thông, xử lý rác thải… và khẳng định mục tiêu sắp tới là giải quyết triệt để các tồn tại này, hướng tới đem lại đời sống chất lượng cao cho người dân Thủ đô.
Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của chính quyền TP Hà Nội, Tỉnh trưởng Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc bày tỏ ấn tượng trước những thành quả phát triển của Thủ đô. Ông cũng chia sẻ một số thành tựu phát triển của Luông Pha Băng và cảm ơn sự hỗ trợ của Hà Nội thời gian qua, bao gồm dự án xây trường Chính trị-Hành chính và chương trình trao đổi kinh nghiệm nông nghiệp cho Tỉnh. Tỉnh trưởng Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc mong muốn, qua chuyến thăm lần này tiếp tục góp phần tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa tỉnh Luông Pha Băng và Hà Nội đi vào chiều sâu, đặc biệt vào thời điểm 2017 được chọn làm năm đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt.
 Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng (Lào) cùng đại diện chính quyền TP Hà Nội.

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng mong muốn chính quyền TP tiếp tục tạo điều kiện cho hợp tác song phương giữa tỉnh Luông Pha Băng với Hà Nội cũng như tích cực trao đổi đoàn để bên cùng học hỏi kinh nghiệm phát triển. Trong đó, Tỉnh trưởng đề nghị Hà Nội duy trì chương trình trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh nông nghiệp, chương trình hỗ trợ thiết bị y tế, đồng thời mong muốn chính quyền TP thúc đẩy DN Hà Nội nghiên cứu đầu tư tại Luông Pha Băng và gửi lời mời đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh.
Chúc mừng những thành tựu phát triển của tỉnh Luông Pha Băng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhất trí với đề xuất tăng cường giao lưu trao đổi đoàn của Tỉnh trưởng và thông tin về chuyến thăm CHDCND Lào của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vào cuối năm 2017, trong đó có tỉnh Luông Pha Băng.
Trên cương vị của mình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành, trong đó có Sở Y tế TP Hà Nội tiếp tục gửi đoàn sang hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các bệnh nhân tim vùng nông thôn Luông Pha Băng.
Qua trao đổi, hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong trao đổi kinh nghiệm bảo tồn giá trị văn hóa cổ, phát triển du lịch cũng như tích cực trao đổi đoàn văn hóa nghệ thuật nhằm tăng cường tình hữu nghị Nhân dân hai tỉnh, TP.