Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và Bắc Kinh

Thủy Tiên - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 24/6, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) TP Bắc Kinh do Phó Chủ tịch Vu Lỗ Minh làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô luôn coi trọng và tích cực đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, bền vững giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Trên cơ sở triển khai nhận thức chung của lãnh đạo 2 nước, quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung và 2 TP nói riêng tiếp tục được triển khai tương đối toàn diện, với nhiều thỏa thuận hợp tác, duy trì đoàn giao lưu các cấp, hỗ trợ đào tạo cán bộ, đẩy mạnh thu hút đầu tư…
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tiếp đoàn Chính hiệp Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Phạm Hùng
Đánh giá cao mối quan hệ được duy trì hiệu quả giữa Chính Hiệp Bắc Kinh và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh vai trò quan trọng của 2 tổ chức trong đời sống chính trị của 2 thủ đô; khẳng định lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn ủng hộ tăng cường phối hợp, hợp tác chặt chẽ, thiết thực và đi vào chiều sâu giữa 2 tổ chức, qua đó góp phần nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
Bày tỏ ấn tượng trước thành tựu phát triển của Hà Nội, Phó Chủ tịch Chính Hiệp Bắc Kinh Vu Lỗ Minh khẳng định, việc thúc đẩy quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh không chỉ phù hợp với lợi ích của 2 thành phố mà còn có ý nghĩa lớn với 2 nước, nhất là trong bối cảnh kỷ niệm 25 năm ngày 2 thành phố kết giao quan hệ.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quà lưu niệm cho đoàn đại biểu Chính hiệp Bắc Kinh, Trung Quốc. 
Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Chính Hiệp Bắc Kinh nhấn mạnh 3 trọng tâm hợp tác giữa 2 thủ đô trong thời gian tới, đó là: Phát huy vai trò là hình mẫu đi đầu, từ đó thúc đẩy quan hệ liên kết giữa các địa phương; Mở rộng hợp tác cả về chiều rộng và chiều sâu; Tăng cường giao lưu nhân dân trên nhiều mặt, tiếp nối truyền thống hữu nghị giữa 2 nước.
*Trước đó, sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc TP Bắc Kinh.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao quà lưu niệm cho đoàn đại biểu Chính hiệp Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Thủy Tiên. 
Tại hội đàm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội luôn trân trọng mối quan hệ với Ủy ban Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc TP Bắc Kinh, mang tính thúc đẩy mối quan hệ giữa hai tổ chức, hai thủ đô, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã thông tin cơ bản về Thủ đô Hà Nội cũng như một số kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc TP trong năm 2019 và thời gian tới.
Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội còn thông tin cơ bản về một số nội dung đoàn quan tâm như về công tác quy hoạch của TP Hà Nội; việc thực hiện Luật Thủ đô và chính sách bảo hiểm y tế Hà Nội hiện nay.
Hai bên ghi nhận những thành quả đạt được trong hợp tác song phương thời gian qua; trao đổi kinh nghiệm triển khai bộ máy tổ chức và cơ chế hoạt động; nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa giữa 2 đơn vị thông qua tích cực trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn.