Thức đêm xin chữ tại Hội chữ Xuân 2019

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau thời khắc giao thừa, người dân đã đổ về Hồ Văn - Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin chữ.

  Xin chữ vốn là nét đẹp trong phong tục Tết Nguyên đán của người Việt. Cùng với khai bút đầu xuân, tục xin chữ phản ánh tinh thần trân quý chữ nghĩa, hiếu học, tôn sư trọng đạo. Với ý nghĩa đó, ngay sau đêm giao thừa, nhiều người dân Hà Nội đã đến Hồ Văn (nơi diễn ra Hội chữ Xuân 2019) để xin chữ.
 Nắm bắt nhu cầu của người dân, ngay trong đêm giao thừa, Hội chữ Xuân 2019 vẫn mở cửa đón du khách đến 2h sáng. 
 Các ông đồ cho chữ năm nay không chỉ ở Hà Nội mà còn đến từ nhiều tỉnh thành như Bắc Ninh, Hưng Yên, Huế...
 Nhiều gia đình lựa chọn Hồ Văn là địa điểm khởi hành đầu năm. Anh Nguyễn Thành (Cầu Giấy) đưa 2 còn đi xin chữ ông đồ với 3 chữ Trí, Thuận, An cho 2 con và gia đình. 
 Năm 2019, Hội chữ Xuân 2019 có chủ đề Văn Hiến và có nhiều thay đổi trong việc bố trí các lều xung quanh Hồ Văn, trang trí có nhiều thay đổi, thu hút đông đảo người dân đến du xuân đầu năm.
 Trong đêm, nhiều người dân vẫn đổ về Hồ Văn đến xin chữ, du xuân. 
 Nhiều gia đình đưa các em nhỏ đến Hồ Văn để xin chữ, vui chơi sau thời khắc giao thừa và cùng ghi lại những phút giây hạnh phúc, sum vầy trong năm mới.
 Hội chữ Xuân Kỷ Hợi sẽ diễn ra đến hết ngày 17/2 (tức 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần