Thực hiện chính sách an sinh xã hội đúng đối tượng, tránh làm hình thức

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội giao ban công tác Mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2020.

Trong quý I năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã trích Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ xây dựng 25 nhà cho hộ nghèo, mỗi nhà 30 triệu đồng với tổng số tiền 750 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động ủng hộ Qũy “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020 được 36,25 tỷ đồng, trong đó đã chuyển về quỹ thành phố là 35,1 tỷ đồng; vận động đăng ký và ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng giá trị gần 139 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã phối hợp với các địa phương tổ chức hỗ trợ 10,2 tỷ đồng tiền mặt và các hàng hóa nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng dịch yên tâm phòng, chống dịch.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.
Trong quý II, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, từng người dân Thủ đô tiếp tục về tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục tuyên truyền, tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch và chương trình công tác, đặc biệt quan tâm đến ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930). Hệ thống Mặt trận các cấp phấn đấu hoàn thành 90 công trình, phần việc, 90 ngôi nhà Đại đoàn kết nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trong quý II, Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 không để dịch lây lan, diễn biến phức tạp. Về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu các địa phương phải trao đúng đối tượng, tránh làm hình thức.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần