Thực hiện công tác đối ngoại gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/1, Sở ngoại vụ Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, Sở Ngoại vụ đã tổ chức được 18 đoàn đại biểu cấp cao của thành phố đi công tác nước ngoài nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, khoa học, môi trường, nông nghiệp, bảo tồn di sản… Tổ chức tiếp và làm việc với 136 đoàn khách quốc tế tới tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư tại Hà Nội. Sở cũng tích cực tham mưu và tổ chức cho thành phố thực hiện các hoạt động hợp tác song phương và hợp tác đa phương giữa Hà Nội với các tổ chức quốc tế, đạt hiệu quả, như: Hà Nội đón Bằng Công nhận di tích quốc gia đặc biệt và 82 bia Tiến sỹ là Di sản tư liệu thế giới; tổ chức thành công Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5; tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 12 của Mạng lưới các thành phố lớn Châu Á thế kỷ,… được bạn bè quốc tế đánh giá cao. 

Đặc biệt, công tác ngoại giao kinh tế, Sở Ngoại vụ đã phối hợp Sở GD&ĐT cùng tổ chức Plan International, vận động các tổ chức phi chính phủ và tình nguyện viên, thực hiện một số dự án viện trợ, như: Dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với em gái” và “Trường học an toàn và thân thiện với em gái” với tổng kinh phí tài trợ 1 triệu USD.

Ngoài ra, còn kêu gọi huy động các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ cho trẻ em có HIV/AIDS, hỗ trợ vật chất kỹ thuật cũng như đào tạo chuyên gia cho một số trường học thuộc địa bàn quận Tây Hồ, Ba Đình và tổ chức đêm hòa nhạc cho người nước ngoài ở xa quê… Cùng với đó, Sở chú trọng công tác ngoại giao văn hóa, phối hợp tổ chức các chương trình Gặp mặt năm mới 2013 với các Đại sứ quán và Tổ chức quốc tế lớn trên địa bàn TP Hà Nội; kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao với một số thành phố của các quốc gia trên thế giới góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị với các nước và nâng cao vị thế Thủ đô.

Năm 2014, công tác đối ngoại của thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng gắn với việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo dựng uy tín và hình ảnh của Thủ đô trong quá trình hội nhập; đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực có liên quan; tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức nhằm nâng cao trình độ và khả năng tham mưu, dự báo về đối ngoại...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần