Thực hư Hàn Quốc từ chối gửi khẩu trang tới Triều Tiên

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàn Quốc hôm nay (9/3) trả lời về một báo cáo của phương tiện truyền thông Nhật Bản tuyên bố rằng Seoul từ chối yêu cầu của Bình Nhưỡng về khẩu trang giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key khẳng định rằng báo cáo của tờ Yomiuri Shimbun là "không có căn cứ" và "hoàn toàn không đúng sự thật".
Trước đó, tờ nhật báo này dẫn nguồn một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, Seoul đã bí mật đề xuất việc giao các bộ dụng cụ xét nghiệm và vật tư y tế cho Bình Nhưỡng, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ ý muốn hỗ trợ trong bài phát biểu kỷ niệm Ngày Phong trào Độc lập Đầu tiên.
Tuy nhiên, khi Bình Nhưỡng yêu cầu hỗ trợ khẩu trang, Seoul được cho đã từ chối với lý do thiếu thiết bị bảo vệ.
Người phát ngôn Yoh Sang-key cũng phủ nhận rằng Seoul chưa đưa ra một đề xuất như vậy.
Bắc Triều Tiên đến nay không báo cáo bất kỳ trường hợp nhiễm Covid-19 nào, nhưng nước này đã thực hiện nhiều nỗ lực phòng ngừa khác nhau, bao gồm đóng cửa biên giới với Trung Quốc và tăng cường các thủ tục kiểm dịch đối với người nước ngoài.
Trong khi đó tại Nam Hàn Quốc, có hơn 7.300 trường hợp dương tính với virus, với 51 ca tử vong, tính đến sáng 9/3.