Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thực hư Tổng thống Trump muốn mua hòn đảo lớn nhất thế giới

Kinhtedothi - Tạp chí Phố Wall hôm 15/8 tiết lộ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang để mắt đến hòn đảo Greenland, tạo nên một "cơn bão" dư luận về mục đích của ông chủ Nhà Trắng.
Tuy nhiên, tạp chí Mỹ không rõ cách mà Washington có thể mua Greenland là như thế nào. 
Theo đó, vị Tổng thống từng là tỷ phú bất động sản được cho đã nhiều lần bày tỏ việc muốn mua lãnh thổ đóng băng của Đan Mạch nằm trên Đại Tây Dương và Bắc Cực, với các cố vấn Nhà Trắng của mình.
Với dân số khoảng 56.000 người, Greenland là một quốc gia tự trị của Đan Mạch, nghĩa là Chính phủ Greenland xử lý hầu hết các vấn đề nội bộ nước này, trong khi Copenhagen quản lý chính sách đối ngoại và an ninh.
Những cuộc thảo luận giữa các cố vấn Nhà Trắng được cho là đã đề cập đến việc Mỹ có thể sử dụng hòn đảo lớn này để gia tăng hiện diện quân sự mạnh mẽ hơn ở Bắc Cực, bên cạnh phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.
Mặc dù Greenland có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, nhưng nước này vẫn phụ thuộc vào 591 triệu USD trợ cấp từ Đan Mạch mỗi năm, chiếm khoảng 60% ngân sách hàng năm. Tạp chí Phố Wall dẫn một nguồn tin giấu tên còn cho biết, Tổng thống Trump từng nói với các cộng sự của mình về việc ai đó đã nói với ông rằng Đan Mạch đang gặp rắc rối về tài chính đối với Greenland, và khuyên ông nên xem xét mua lại hòn đảo.
"Người này tin rằng Tổng thống quan tâm đến ý tưởng này vì tài nguyên thiên nhiên của hòn đảo, và bởi vì nó sẽ mang lại cho ông một di sản giống như việc sáp nhập Alaska vào Mỹ của cựu Tổng thống Dwight Eisenhower", bài báo giải thích.
Ông chủ Nhà Trắng dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Đan Mạch vào đầu tháng tới, tuy nhiên chuyến đi được Tạp chí Phố Wall khẳng định là không liên quan đến Greenland.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ