Thực hư việc ô tô bị ném đá khi qua tuyến tránh Cai Lậy

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền địa phương xác nhận có tình trạng ném đá vào các ô tô đi qua tuyến tránh Cai Lậy.

Theo phản ánh của người dân xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, vào tối 29/12, có hai trường hợp ô tô lưu thông trên tuyến tránh Cai Lậy, đoạn tại khu vực cầu Ba Muồng đã bị đối tượng lạ mặt ném đá gây vỡ kính xe. 

Khu vực cầu Ba Muồng nằm trên tuyến tránh Cai Lậy được cho là nơi xảy ra tình trạng ô tô bị ném đá vỡ kính. (Nguồn: Internet)

Hai vụ ném đá trên xảy ra với xe khách, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng từ 18h đến 21h, đều tập trung ở khu vực cầu Ba Muồng. Lãnh đạo UBND xã Long Khánh cũng lên tiếng xác nhận có một số trường hợp ô tô đi qua cầu Ba Muồng bị ném đá.

Theo lãnh đạo xã Long Khánh, do khu vực cầu Ba Muồng dân cư thưa thớt, không có đèn chiếu sáng nên tình hình an ninh trật tự có phần phức tạp, thường xuyên xảy ra trộm cắp tài sản ở đây. Hiện các lực lượng chức năng địa phương đang vào cuộc điều tra, xác minh những vụ ném đá ô tô đi qua đây.

Chiều 30/12, ông Nguyễn Phú Hiệp – Giám đốc TNHH Đầu QL1 Tiền Giang (đơn vị quản lý Trạm BOT Cai Lậy) cho biết hiện nay Trạm thu phí Cai Lậy vẫn đang tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian qua, đơn vị quản lý trạm vẫn bố trí tổ tuần đường có mặt trên tuyến tránh Cai Lậy vào hai buổi sáng và chiều. Nhiệm vụ của tổ tuần đường là kiểm tra, xử lý mặt đường, biển báo…và phối hợp với các ngành địa phương thực hiện đảm bảo TTATGT trên tuyến tránh Cai Lậy.

Ông Hiệp khẳng định, hiện vẫn chưa nhận được thông tin phản ánh về việc ô tô đi qua tuyến tránh Cai Lậy bị ném đá. Tuy nhiên, trước phản ánh của báo chí, ông Hiệp cho biết sẽ cho xác minh và trình báo với cơ quan công an và chính quyền địa phương cùng phối hợp để bảo vệ tài sản và tính mạng cho các tài xế đi qua tuyến tránh Cai Lậy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần