Thuế quan EU áp lên hàng Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày mai

Lan Hương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là động thái đáp trả với việc áp thuế thép và nhôm của chính quyền Tổng thống Trump.

Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố thông qua thuế đáp trả thuế quan ban đầu lên hàng xuất khẩu từ Mỹ trị giá 2,8 tỷ Euro (3,2 tỷ USD), bao gồm các sản phẩm xe máy, nước cam, rượu, bơ lạc, thuốc lá và vải.
Thuế quan mà Liên minh châu Âu (EU) đánh lên các sản phẩm từ Mỹ sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu (22/6).
 
“Chúng tôi không muốn ở trong tình trạng này. Quyết định đơn phương và bất công áp thuế thép và nhôm của Mỹ có nghĩa là chúng tôi không có lựa chọn nào khác”, quan chức thương mại EU Cecilia Malmstrom cho hay.
EU cũng đã đệ đơn lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Nếu căng thẳng thương mại này tiếp diễn hoặc không được WTO giải quyết, EU cho biết, nhóm hàng xuất khẩu thứ 2 từ Mỹ trị giá 3,7 tỷ Euro (4,3 tỷ USD) có thể bị đưa vào tầm ngắm. Danh sách này bao gồm khoảng 160 mặt hàng.
Mỹ đã áp thuế thép, nhôm lên các sản phẩm từ EU, Canada và Mexico tháng trước. Canada và Mexico vừa tuyên bố các loại thuế trả đũa đối với Mỹ.
Hồi đầu tháng 6, Mexico đã áp thuế lên một loạt hàng hóa của Mỹ trị giá 3 tỷ USD bao gồm thịt lợn, táo, khoai tây và rượu, cũng như một số loại phô - mai.
Canada tuyên bố mức thuế suất 25% với 13 tỷ USD hàng hóa Mỹ sẽ có hiệu lực vào 1/7.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần