Thuế quan Trung Quốc biến động kể từ ngày 1/1/2019

Hương Thảo (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những thay đổi với một số mặt hàng vừa được thông báo trên trang web chính thức của Bộ Tài Chính nước này.

Cần cẩu dỡ quặng sắt nhập khẩu từ một con tàu giữa tuyết tại bến cảng Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hôm 11/12.

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 24/12 thông báo rằng cơ quan này sẽ điều chỉnh thuế xuất, nhập khẩu đối với một số mặt hàng bắt đầu từ ngày 1/1 tới.
Theo đó, Bộ sẽ không đánh thuế xuất khẩu đối với 94 sản phẩm, bao gồm phân bón và quặng sắt. Đối với hàng nhập khẩu, Trung Quốc sẽ đánh thuế tạm thời đối với hơn 700 mặt hàng và duy trì mức thuế nhập khẩu tương đối thấp đối với động cơ máy bay.
Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục cắt giảm thuế quan quốc gia phổ biến nhất đối với 298 sản phẩm công nghệ thông tin kể từ tháng 7/2019. Chi tiết về quyết định này không được nhắc đến trong tuyên bố.