Thuê xe ô tô mang đi cầm cố, chiếm đoạt tiền tỷ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 26/12, CA quận Hai Bà Trưng điều tra, bắt Trần Duy Dũng (SN 1984, ở Cổ Dụng 1, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội) lạm dụng chiếm đoạt tài sản (xe ô tô).

Dũng thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố 3 vụ khoảng 2 tỷ đồng.

Bị bạn chát lừa

Ngày 26/12, CA quận Hoàn Kiếm làm rõ: anh Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1987, ở 24 Hàng Mã, Hoàn Kiếm) quen biết qua mạng đã đưa 84,9 triệu đồng cho Nguyễn Thu Phương (SN 1981, ở tập thể Giảng Võ) nhờ mua 4 điện thoại Iphone4 và 2 Ipad 2.

Sau khi cầm tiền, Phương đã bỏ trốn và chiếm đoạt số tiền trên của anh Tùng.

Lừa xin việc làm

Ngày 26/12, CA quận Hoàn Kiếm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Mai Thị Hoài (SN 1976, ở Hà Huy Tập, Gia Lâm) về hành vi lừa đảo xin việc làm cho  chị Huỳnh Thị Trang (SN 1983, ở Thanh Bảo, Kim Mã).

Hoài nhận 300 triệu đồng của chị Trang và hứa xin việc làm ở Bệnh viện Việt Đức.

 Cưỡng đoạt tiền của sinh viên

Ngày 26/12, Đồn Công an Cầu Bươu, huyện Thanh Trì điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1989, ở Thượng Phúc, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) có hành vi cưỡng đoạt tiền của sinh viên thuê trọ tại xã Tả Thanh Oai. Tại cơ quan Công an, Công khai nhận từ cuối tháng 11/2012 đến ngày 21/12/2012 đã gây ra 5 vụ cưỡng đoạt tài sản của sinh viên. Lần thấp nhất là 50 nghìn đồng và nhiều nhất là 230 nghìn đồng.

CA huyện Thanh Trì bắt giữ Công lập hồ sơ xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần