Thượng nghị sĩ Mỹ giới thiệu đạo luật mới ngăn “sự thống trị năng lượng của Nga” ở châu Âu

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các thượng nghị sĩ Mỹ vừa đưa ra dự luật mới có tên “Đa dạng hóa và an ninh năng lượng châu Âu” nhằm giảm ảnh hưởng của Nga tại châu Âu.

Trong một thông cáo báo chí công bố hôm 10/10, Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Murphy và Ron Johnson cho biết họ đã giới thiệu dự luật Đa dạng hóa và an ninh năng lượng châu Âu để cung cấp các công cụ mới cho Mỹ nhằm chống lại cái mà họ gọi là “sự thống trị năng lượng của Nga” tại lục địa già cũng như tạo ra các cơ hội kinh tế trong và ngoài nước Mỹ.

 Thượng nghị sĩ Mỹ vừa giới thiệu đạo luật mới nhằm giảm ảnh hướng của Nga trong lĩnh vực năng lượng tại châu Âu.
"Đạo luật đa dạng hóa và an ninh năng lượng châu Âu sẽ cho phép tài trợ 1 tỷ USD từ nguồn tài chính của Mỹ cho các dự án năng lượng châu Âu, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật và ngoại giao, sẽ giúp đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của châu Âu và giảm sự thống trị của Nga trong lĩnh vực  năng lượng trong khu vực", thông báo nêu rõ.
Theo hai thượng nghị sĩ này, Nga đang làm tất cả những gì có thể để gây được ảnh hưởng tại các quốc gia ngoại vi.
"Chúng tôi đã đầu tư đúng hàng tỷ USD để bảo vệ các hệ thống phòng thủ quân sự ở Đông Âu, song cũng không thể bỏ qua những tác động tương tự trong việc Nga thống trị năng lượng ở châu Âu", ông Murphy nói.
Ông Murphy giải thích thêm rằng, bằng cách giúp các đồng minh của Mỹ tại châu Âu bảo đảm nguồn năng lượng và đóng góp cho các dự án quan trọng mang tính chiến lược, Washington "có thể ngăn sự kìm kẹp của Tổng thống Putin đối với châu Âu và tạo thêm việc làm trong lĩnh này ở Mỹ".
Thông cáo trên cũng cho biết, dự luật này sẽ ủy quyền cho Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ và các cơ quan khác hỗ trợ đầu tư khu vực tư nhân của Mỹ vào các dự án năng lượng chiến lược quan trọng ở Trung và Đông Âu từ năm tài chính 2019-2023.
Theo văn bản trên, các dự án này bao gồm các cơ sở hạ tầng tiếp nhận khí thiên nhiên như các thiết bị liên kết, các cơ sở lưu trữ, các cơ sở nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và công suất dòng chảy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần