Thưởng Tết Nguyên đán bình quân cao nhất trên 6,8 triệu đồng/người

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/1, thông tin từ Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ LĐTB&XH cho biết mức tiền thưởng Tết Nguyên đán 2019 bình quân bằng 1 tháng lương (6,310 triệu đồng/người), tăng 11,4% so với năm 2018.

Theo báo cáo của 58 địa phương, tổng hợp số liệu từ 25.565 DN, tương ứng với 3,329 triệu người lao động có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán, cho thấy: mức tiền thưởng Tết Nguyên đán 2019 bình quân bằng 1 tháng lương, tương ứng 6,310 triệu đồng/người, tăng 11,4% so với năm 2018.
Xuân đến sớm, sắc thắm hoa đào tràn ngập phố phường Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh
Cụ thể, loại hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết Nguyên đán 5,789 triệu đồng/người, tăng 15,2% so với năm 2018.
Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất với 6,825 triệu đồng/người, tăng 9,8% so với năm 2018.
DN dân doanh có mức thưởng Tết Nguyên đán tăng 26,6% so với năm trước, nhưng bình quân số tiền thưởng Tết Kỷ Hợi là 6,445 triệu đồng/người.
Các DN có vốn đầu tư nước ngoài, mức tiền thưởng Tết Nguyên đán 2019 là 6,236 triệu đồng/người, mức cao thứ 3 trong 4 loại hình DN.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần