Thường trực HĐND quận Tây Hồ tiếp xúc cử tri chuyên đề bảo vệ môi trường

Vũ Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/11, Thường trực HĐND quận Tây Hồ và tổ đại biểu HĐND TP ứng cử tại quận Tây Hồ đã tiếp xúc cử tri chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn quận.

 Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng phát biểu 

Tăng các giải pháp bảo vệ môi trường

Thông tin tới cử tri về kết quả công tác BVMT trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đình Khuyến cho biết: Công tác BVMT được cả hệ thống chính trị trên địa bàn từ quận đến phường luôn đặc biệt quan tâm. 8/8 phường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác BVMT, quản lý tài nguyên nước và khoáng sản năm 2018; thành lập các tổ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn. Hiện trên địa bàn không có những điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đảm bảo rác thải phát sinh hàng ngày (khoảng 180 tấn/ngày) được thu gom, nước thải được xử lý trước khi xả vào hệ thống chung của khu vực; giải quyết dứt điểm các chân rác tồn tại nhiều năm. Quận cũng khảo sát vị trí và tiến hành đặt 267 thùng rác trên các tuyến phố, ngõ, ngách trên địa bàn. Tiến hành kiểm tra và xử lý triệt để các nguồn ô nhiễm như các công trình xây dựng, chất thải rắn phát sinh từ các cơ sở y tế…
 Thường trực HĐND quận và tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri

Đặc biệt, trong BVMT khu vực Hồ Tây, qua kiểm tra, rà soát đã phát hiện 91 cống xả thải ra Hồ Tây, 7 cống có nước thải chảy ra các hồ nhỏ thông với Hồ Tây, 58 cống thoát nước mặt. Quận các báo cáo TP giao Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, xác định nguồn thải, lưu lượng xả thải và lên phương án đấu nối, thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây. Hiện đã có tổng số 24 đơn vị liên hệ với Công ty để được đấu nối, trong đó có 10 đơn vị đã đấu nối và 12 đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, 2 đơn vị dừng hoạt động. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước hồ, quận cũng đã trồng 720m2 thủy sinh trên mặt hồ. Được sự đồng ý của TP, quận cũng đã hoàn thành việc nạo vét bùn khu vực từ số 2-10 Nguyễn Đình Thi với diện tích nạo vét khoảng 2ha, khối lượng nạo vét 25.937m3. Sau khi công trình nạo vét cải tạo lòng hồ khu vực này hoàn thành, môi trường lòng hồ đã được cải thiện rõ rệt. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến, quận đã giao Ban Quản lý Hồ Tây, các phường tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đổ phế thải, rác thải… xuống lòng Hồ Tây…

Giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri

Nội dung của cuộc tiếp xúc chuyên đề này được cử tri trên địa bàn quận Tây Hồ đánh giá cao, đây là vấn đề sát thực với đời sống người dân. Cùng với đó, cử tri thể hiện sự đồng tình trước những kết quả quận đã đạt được trong công tác BVMT trên địa bàn trong thời gian qua. Tuy nhiên từ thực tế tại các địa bàn dân cư, nhiều cử tri cũng đưa ra những kiến nghị cụ thể liên quan đến xử lý nước Hồ Tây, các hồ liên quan, thu gom xử lý rác thải trong khu dân cư…

Theo cử tri Văn Tá (phường Quảng An): Rất mừng khi TP đã có chủ trương bơm nước ở sông Hồng vào Hồ tây đề điều hòa lượng nước hồ. Nhưng để xử lý triệt để ô nhiễm phải tiếp tục nạo vét bùn trong hồ; tăng truyên truyền để người dân tuân thủ BVMT, xử phạt nặng các trường hợp vi phạm. Cử tri các phường Tứ Liên, Nhật Tân… cũng đưa ra vấn đề người dân chưa bỏ được thói quen “sạch nhà bẩn ngõ”, do đó cần đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến được từng hộ dân. Đồng thời, hiện đã có các chế tài xử phạt, chính quyền cơ sở cần áp dụng để xử lý các trường hợp vi phạm.

 Cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc.

Các cử tri cũng đề xuất HĐND TP nên có giải pháp triệt để xử lý việc nuôi chó thả rông; triển khai đầu tư vào tái chế rác thải phù hợp; giảm ô nhiễm không khí; xử lý vấn đề túi nilong vứt xuống ao, hồ; lắp camera ở những nơi công cộng, dễ phát sinh điểm rác…

Cử tri cũng nêu ra những kiến nghị cụ thể về những vấn đề tại các địa bàn dân cư, đồng thời mong muốn chính quyền các phường có sự thống nhất với 3 công ty nhận thầu thu gom rác trên địa bàn thu gom hiệu quả hơn, với thời gian thu gom hợp lý và thống nhất.

Thay mặt Thường trực HĐND quận và tổ đại biểu HĐND TP, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri, đặc biệt với những tồn tại cử tri nêu, trong đó có những vấn đề thuộc chính sách, có vấn đề thuộc trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Bí thư Quận ủy Tây Hồ đã yêu cầu các cơ quan quận tổng hợp những ý kiến liên quan đến thẩm quyền của TP như xử lý túi nilong, hoạt động của Nhà máy xử lý nước thải, cơ chế thầu thu gom… để truyền tải tới HĐND TP.

Với những vấn đề thuộc thẩm quyền của quận, Bí thư Quận ủy khẳng định, sẽ tổng hợp để làm việc với các phường, giao nhiệm vụ cho các lãnh đạo các địa phương giải quyết nghiêm túc các kiến nghị của dân. Trong đó, lãnh đạo phường nên có sự thống nhất với các công ty về giờ thu gom phù hợp với đặc điểm tình hình khu dân cư. Chỉ đạo các tổ trưởng dân phố tuyên truyền đến người dân nuôi chó không thả rông, giữ vệ sinh. Rà soát lại tất cả các chân rác (điểm tập kết rác) để có giải pháp hơp lý, không ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

Theo Bí thư Quận ủy Tây Hồ, chính quyền quận nên nghiên cứu để lắp đặt các thùng rác lớn có lắp đậy để người dân có thể bỏ rác vào nếu chưa kịp đổ, nếu cần có thể xem xét trích từ nguồn kinh phí của quận để nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời, lưu ý tuyên truyền để Nhân dân chung tay BVMT. Các tổ dân phố tuyên truyền sâu vào từng hộ gia đình; đồng thời tuyên truyền nhân dân trồng thêm hoa, cây xanh, không xả rác ra đường, đặc biệt là các hộ kinh doanh, dịch vụ… Đi kèm với đó, cần làm nghiêm việc xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm…