Tiềm ẩn mất an toàn giao thông từ việc phơi thóc trên đường

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện nay, mới chỉ bắt đầu bước vào vụ thu hoạch lúa xuân 2018. Tuy nhiên, nhiều hộ dân tại huyện Thường Tín phơi thóc lúa bừa bãi ở những tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện.

Hàng chục hộ dân đua nhau phơi thóc tại đường tỉnh lộ 427 và sân trụ sở UBND xã Hiền Giang. 
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, nhiều ngày nay tại khu vực tỉnh lộ 427, đoạn đi qua xã Hiền Giang và toàn bộ sân trụ sở UBND xã Hiền Giang (huyện Thường Tín, Hà Nội) xảy ra việc hàng chục hộ dân đua nhau chiếm dụng lòng đường và sân để phơi thóc (xem ảnh) gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông ảnh hưởng đến người và các phương tiện khi đi qua đây.

Đặc biệt, trụ sở UBND xã là nơi người dân thường xuyên đến giao dịch, giải quyết công việc, khi vào bên trong lại phải chứng kiến hoặc phải đi qua khu vực sân đang phơi thóc gây phản cảm và mất mỹ quan. Do vậy, đề nghị UBND huyện Thường Tín chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là xã Hiền Giang xử lý dứt điểm tình trạng phơi thóc dưới lòng đường giao thông và tại sân trụ sở UBND xã.

Bên cạnh đó, huyện Thường Tín và các xã, thị trấn có quốc lộ đi qua cần thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở đảm bảo hành lang an toàn giao thông; nghiêm cấm các hộ dân không được phơi thóc bừa bãi ở những tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần